Cấm khó, thực hiện mệt
GiadinhNet - Cả hai việc cấm dưới đây đều nhằm mục đích đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhưng sự thiếu linh hoạt khiến cho lệnh cấm khó thực hiện, khó phát huy tác dụng.
Một lệnh cấm có từ năm 1996 của Bà Rịa-Vũng Tàu, lệnh này chỉ cho người dân và du khách tắm biển trong giờ hành chính (7h đến 17h hàng ngày).
Ngoài giờ ấy, không có cứu hộ nên không ai được tắm. Lệnh cấm tắm ban ra từ rất lâu, nhưng không ai thực hiện vì quá xa thực tế, chưa kể gây khó khăn rất lớn đến hoạt động du lịch của thành phố biển Vũng Tàu. Vậy nhưng, lệnh này bây giờ lại được vài nơi ở Vũng Tàu áp dụng vì người ta lo ngại trách nhiệm để khách tắm biển bị chết đuối trên phần bãi biển được giao quản lý.
Về phía chính quyền, thừa nhận cấm tắm ngoài giờ hành chính là khó và không hợp tự nhiên. Vũng Tàu cũng biết cả nước chỉ có mình cấm tắm ngoài giờ hành chính, cũng biết có tỉnh cho khách tắm biển từ 4h30 đến 19h hàng ngày, rất ưu việt. Nhưng Vũng Tàu vẫn cấm tắm vì thiếu lực lượng cứu hộ nên trước mắt cứ cấm đã, rồi mai mốt sửa sau. Chính sách ban ra, hiệu quả chẳng có, làm mất đi lòng tin của dân.
Còn lệnh cấm thứ hai, liên quan đến chuyện uống rượu bia buổi trưa của cán bộ công chức. Theo đúng kế hoạch thì trong năm nay, tất cả các tỉnh, thành phải ban hành quy định cấm ấy, công chức, cán bộ và cả nhân dân phạm phải thì bị xử theo luật.
Lệnh cấm này rất phải phép, hợp ý nhiều người và nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Nhưng xét ra lại bị thừa. Trên thực tế, đối với người dân, việc uống rượu bia vượt mức cho phép đã bị xử phạt bởi Luật Giao thông đường bộ và tới đây là Luật Xử lý vi phạm hành chính. Còn với cán bộ, ngoài hai luật trên thì còn Luật Tổ chức cán bộ điều chỉnh nữa. Cho nên, lệnh cấm đưa ra chỉ mang tính phong trào, ồn ã một thời gian, rồi bây giờ lại im ắng.
Nhớ lại những ngày cuối năm ngoái, cảnh sát giao thông phục ngay cửa các quán nhậu để bắt phạt bợm nhậu. Quán thưa khách hẳn, người say đi trên phố buổi trưa cũng bớt đi. Thế nhưng chỉ như một đợt ra quân, bây giờ cảnh sát không còn phục ở quán nhậu nữa. Mà xét ra, việc phục ở quán nhậu là phản cảm, nên dừng lại là đúng.
Vậy vấn đề ở đây là gì? Chưa kể việc ban hành lệnh cấm còn nhiều băn khoăn, thì việc thực hiện các lệnh cấm chưa chuẩn, chưa cương quyết. Cho nên, dù là lệnh cấm có hợp lý hay không, để có hiệu quả thì chủ trương cần kèm theo biện pháp hợp lý nữa. Chứ cứ ban hành ra rồi không thực hiện được, hoặc biết chẳng hợp lẽ mà cứ để nguyên thì người bị cấm cũng nhờn thuốc, chẳng coi lệnh cấm ra gì.
Sông Hồng