Cấm SV trường nghệ thụât biểu diễn ở vũ trường vì vụ New Century?
Sau vụ vũ trường New Century, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT) đã có Văn bản 283/NTBD-PQL yêu cầu các trường văn hoá nghệ thuật trên toàn quốc không cho phép học sinh, sinh viên (HS-SV) tham gia biểu diễn tại quán bar, vũ trường, quán karaoke.
>> Ca sỹ Cẩm Tú có liên quan đến vụ vũ trường New Century?
Công văn trên đã thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến, như cho rằng Văn bản 283/NTBD-PQL chỉ là do ngành Văn hoá không quản lý được nên cấm và là hạn chế sự tự do hoạt động nghệ thuật của các em.
Ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, văn bản cấm là bởi các quán bar, vũ trường, quán karaoke là môi trường hết sức nhạy cảm, dễ dẫn các em đến sự sa ngã, vướng mắc vào các tệ nạn xã hội.
Nhưng thực tế, việc bắt giữ ở vũ trường New Century cho thấy, những người đến biểu diễn chủ yếu là các ca sĩ đã thành nghề. Hơn nữa, các ca sĩ nổi tiếng đều tâm sự rằng, quá trình đi biểu diễn ngay từ khi đang học chính là môi trường tốt giúp họ rèn luyện về nhiều mặt trước khi chính thức bước vào đời.
Người viết bài này đã có dịp trò chuyện với các ca sĩ Mỹ Tâm, Anh Thơ, Việt Hoàn, Trọng Tấn v.v… và được biết rằng, chính nhờ có việc đi biểu diễn trong thời gian đi học, họ mới có dịp rèn luyện bản lĩnh nghệ sĩ trước công chúng và có tiền để trang trải việc học hành, vững bước vào nghề bằng lao động chính đáng, vì gia đình họ ở xa hoặc cũng không có điều kiện.
Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, việc luyện tập đã có nhà trường nhưng thực tế, với bất cứ nghề gì, việc rèn luyện ngoài thời gian học chính khóa là rất cần thiết, với nghệ thuật điều này càng quan trọng.
Cũng nhờ những lần biểu diễn ngoài thời gian học mà các ca sĩ Sao Mai và Sao Mai - Điểm hẹn mới làm quen với việc đứng trước công chúng, để đủ can đảm bước vào những cuộc cọ xát tài năng đầy khó khăn. Vì thế, cấm đoán HS-SV không được đi hát sẽ là thiệt thòi về mọi mặt cho các em, bởi hầu như chỉ những người có khả năng mới được mời hát ở những nơi này. Đó là chưa nói tới việc tạo một sự phân biệt với các em.
Hình như việc ra văn bản trên của Cục chỉ là để đối phó với dư luận trước "cơn bão New Century" hơn là nghĩ tới tính thực tế cũng như hậu quả của nó với người chịu tác động. Vì thế, chính Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng tỏ ra rất lúng túng khi cho rằng văn bản chỉ là nhắc nhở thôi chứ không cấm hoàn toàn mà tùy từng trường hợp. Nếu nhà hàng nào đó có nhu cầu mời các em HS-SV biểu diễn thì báo cáo với nhà trường thì nhà trường bố trí giáo viên đưa các em đến.
Như vậy, Công văn 283/NTBD-PQL lại mang tính nửa vời, thậm chí, sẽ tạo ra những kẽ hở tiêu cực khi cấm nhưng lại vẫn cho phép "tùy từng trường hợp". Hơn nữa, chế tài xử phạt trong trường hợp phát hiện có HS-SV biểu diễn như thế nào cũng còn chưa xây dựng trong khi hiệu lực thi hành văn bản đã có.
Theo chúng tôi, xét một cách khách quan thì công văn trên còn thiếu tính thuyết phục, khó vận dụng vào thực tế.
Vì vậy, rất nên xem xét một cách kỹ lưỡng, phù hợp với pháp luật cũng như chủ trương cải cách hành chính hiện nay. Không nên chỉ vì một ứng xử trước mắt mà có thể làm hạn chế và phức tạp sự phát triển lành mạnh trong nghệ thuật, nhất là khi tới đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn còn dự định sẽ nhắc nhở các đơn vị nghệ thuật cấm cả các diễn viên trong các đơn vị nghệ thuật Nhà nước cũng không được biểu diễn ở quán bar, vũ trường, quán karaoke.
Theo Công an Nhân dân