"Cắm" xe bạn mua ma túy, ngồi tù 30 tháng
Cha mẹ của Thảo luôn phải chạy vạy khắp nơi để có tiền bồi thường cho các bị hại gần 20 triệu đồng từ những lần con trai đi “mượn đồ”. Những giọt nước mắt muộn màng, khi bị cáo đứng trước vành móng ngựa để trả lời trước HĐXX về hành vi lừa đảo chuyên nghiệp…
Huỳnh Cao Thảo (SN 1988, ngụ ấp Trương An, xã Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh) là con trai độc nhất trong một gia đình lao động nghèo.
![]() |
|
Huỳnh Cao Thảo. |
Ngày 4/6/2009 Thảo ngỏ ý mượn xe máy của anh Trần Văn Bạo (SN 1982, ngụ phường 3, Thị xã Tây Ninh) để về nhà, khi anh Bạo đang làm thợ hồ thi công xây nhà gần khu vực Núi Bà. Do nghi ngờ nên anh Bạo nhờ một đồng nghiệp tên Nguyễn Thành Đức đưa xe BKS: 70F9- 0893 của mình chở Thảo về giùm.
Trên đường về, cả hai ghé quán nước giải khát. Tại đây Thảo bảo Đức ngồi đợi, để Thảo đi xe về nhà lấy tiền lên trả, rồi cùng lai rai tiếp. Ngay sau đó, Thảo đã đi xe đến huyện Củ Chi (TP HCM) cầm được 2 triệu đồng.
Anh Bạo gởi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Biết không thể nào tránh né sự truy xét của pháp luật nên Thảo ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra Thảo đã thành khẩn khai báo hành vi tội lỗi.
Sáng ngày 3/11, TAND Hòa Thành đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Cao Thảo 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Người Lao động
