Cần dẹp bỏ nạn đào đãi vàng trái phép

GiadinhNet - Hơn một tháng qua, nhiều doanh nghiệp và người dân ở các xã miền núi huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đổ xô đi khai thác vàng trái phép tại các con sông, suối vùng đầu nguồn như Sông Tang, Sông Kem.

Chị Hồ Thị Hợi (thôn Trà Nga, Trà Phong, Tây Trà) – một người dân đi đào đãi vàng cho biết: “Người ta nói đi đào đãi vàng một ngày được ba, bốn trăm nghìn đồng nên tôi và nhiều người ở các xã Trà Phong, Trà Thọ, Trà Xinh đã đến các con sông Tang, Sông Kem (xã Trà Xinh) để tìm vàng, nhưng tìm mãi mà…chưa thấy”.

Người dân bỏ nương rẫy đi đãi vàng tập trung nhiều nhất ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong và thôn Trà Kem, xã Trà Xinh. Các cán bộ xã, thôn cũng đã nhắc nhở bà con không nên nghe theo lời đồn mà bỏ nương, rẫy, tuy vậy bà con vẫn cứ đi, trong khi chính quyền chưa có thêm biện pháp để xử lý triệt để việc đào đãi vàng trái phép này.

Thời điểm hiện nay vụ lúa Đông Xuân đang làm đòng, mùa lúa rẫy đang chuẩn bị xuống giống, nhưng bà con bỏ bê việc đồng áng đi tìm vàng, nguy cơ mất mùa, thiếu đói đã nhìn thấy.

Thiết nghĩ, UBND huyện Tây Trà cần chỉ đạo các ngành chức năng tại địa phương triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các doanh nghiệp đào đãi vàng trái phép, đồng thời vận động bà con tập trung chăm lo sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài. 
 
Đăng Lâm
thuctap