Cần nhiều biện pháp thực hiện bình đẳng giới

GiadinhNet - Những kết quả đạt được về việc giải quyết các vấn đề giới trong y tế, giáo dục, lao động và an sinh xã hội mà Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua rất đáng ghi nhận.


Cần nhiều biện pháp thực hiện bình đẳng giới 1

Quang cảnh diễn ra tại hội thảo. Ảnh: H.H


Theo báo cáo, thời gian qua Nghệ An đã đạt được những tiến bộ đáng kể về việc giải quyết các vấn đề giới trong y tế,  giáo dục, lao động và an sinh xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại nhiều thách thức như sự chênh lệch giới tính nam nữ khi sinh (119 nam/nữ), bạo lực gia đình, khoảng cách giới trong việc làm, thu nhập..... do đó, cần tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện luật bình đẳng giới trong thời gian tới.
 
Bà Lê Thị Nguyệt - Trưởng phòng Bình đẳng giới (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết, năm 2012 là năm mà Nghệ An nỗ lực tập trung thực hiện truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và đặc biệt là hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới ở  một số địa phương có  nguy cơ hoặc bất bình đẳng giới như : Nghĩa Đàn, Tương Dương, Hưng Nguyên, Cửa Lò... 

“Mục tiêu của hội thảo lần này là tiếp tục góp ý để hoàn thiện tốt hơn và trên cơ sở đó để chúng ta có những kiến nghị và tham mưu lên cấp cao hơn để nhằm hỗ trợ ta ở những khâu nào cho tốt” - Bà Nguyệt khẳng định.  

Cần nhiều biện pháp thực hiện bình đẳng giới

Tại hội thảo, đã có nhiều tham luận phát biểu đóng góp ý kiến các đại biểu. Ngoài bài tham luận với nội dung thực trạng hoạt động của công tác bình đẳng giới năm 2012, một số kinh nghiệm hoạt động của Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, những bất cập, hạn chế đối với công tác tuyên truyền ở cấp cơ sở, đối với người dân tộc thiểu số thì đóng góp ý kiến của ngành công an đã thu hút sự quan tâm.
 
Là người lâu năm trong công tác đấu tranh với nhiều chuyên án buôn bán phụ nữ và trẻ em, Đại tá Trần Mạnh Cường - Phó phòng Hình sự Công an tỉnh Nghệ An - cho rằng: Công tác bình đẳng giới hiện nay đang có nhiều thách thức và khó khăn, đặc biệt đối với các các vùng nông thôn khó khăn, vùng sâu, vùng xa tình trạng buôn bán trẻ em, bạo lực gia đình  đang là vấn đề “nóng” diễn ra phức tạp. 

Người ta xem phụ nữ và trẻ em là đồ chơi, là hàng hóa để buôn bán thu lại lợi nhuận. Mỗi năm ở Nghệ An có hàng chục phụ nữ và trẻ em bị buôn bán sang Trung Quốc, Lào, các khu du lịch và đấu tranh cho những chuyên án này cực kỳ khó bởi thủ phạm hầu như đã từng là nạn nhân nên họ hiểu biết được nhu cầu, địa bàn để vi phạm. 
 
Theo Đại tá Cường, để thay đổi và hạn chế được vấn đề này, cách hiệu quả nhất vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức. Nhận thức từ chính mỗi người dân, cộng đồng, xã hội, các cấp lãnh đạo, chính quyền.
 
Liên quan đến việc thực hiện  mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bà Phó Chủ tịch công đoàn Sở Y tế cho biết: Công tác lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới cũng được ngành y tế nỗ lực thưc hiện, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em gái được quan tâm đặc biệt; 95% phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế và dịch vụ chăm sóc SKSS;  80,74% tỷ lệ phụ nữ và nam giới sử dụng các biện pháp tránh thai; 100% xã phường có bác sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh; phụ nữ có thai được theo dõi và quản lý thai tại cơ sở...
 
Tuy nhiên, một số vấn đề đang đặt ra về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế hiện nay như : tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, chất lượng dân số còn hạn chế, đặc biệt tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, mắc các bệnh di tuyền còn ở mức cao, một số phong tục tập quán vẫn còn tồn tại như tảo hôn, hôn nhân cận huyết... dẫn đến bất bình đẳng giới. 
 
Để thực hiện được các vấn đề trên, trong thời gian tới ngành y tế đã đề ra nhiều giải pháp như : nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, đẩy mạnh truyền thông, tư vấn,  mở rộng cho các nhóm đối tượng, kể cả nam giới, trong đó, đặc biệt cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe linh hoạt, dễ tiếp cận và miễn phí đối với nam giới và phụ nữ các vùng dân tộc thiểu số.

Là một trong những địa phương triển khai Dự án mô hình lồng ghép phòng chống bạo hành giới dựa vào cơ sở y tế từ năm 2006, bà Trần Thị An - Chủ tịch Hội LHPN phường Nghi Hải (Thị xã Cửa Lò) - nhận định: 

Để tạo ra bình đẳng giới thực sự, chính bản thân người phụ nữ phải vượt qua chính mình.  Bởi trên thực tế vẫn có nhiều trường hợp người vợ bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, sức khỏe tình dục nhưng khi được các tư vấn viên chia sẻ thì họ vẫn ngại ngùng không nói ra vì quan niệm “xấu chàng hổ ai”, sợ ảnh hưởng đến con cái. 

Vì vậy, đã đến lúc chúng ta cần vào cuộc mạnh tay với các cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể và chính đương sự cũng phải lên tiếng mới mong hạn chế - bà An khẳng định.  

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó giám đốc Sở LĐ, TB &XH Đoàn Hồng Vũ đánh giá cao tinh thần làm việc tâm huyết, những tham luận, phát biểu hết sức thiết thực và có ý nghĩa của các đại biểu. Nhằm xâu chuỗi một cách hệ thống đối với 8 lĩnh vực (gồm y tế, giáo dục, gia đình, văn hóa, thông tin, thế dục, thể thao; lao động việc làm) trong công tác bình đẳng giới, hội thảo lần này là “cơ hội” nâng cao năng lực, cũng như nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, làm công tác bình đẳng giới, giúp họ  triển  khai thực hiện công tác  bình đẳng giới tốt hơn trong thời gian tới.
 
Hồ Hà
kimvan