Càng khó khăn càng phải cố gắng

Giadinh.net - Ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ có chị Nguyễn Thị Tập (SN 1953) là một cán bộ chuyên trách dân số nhiệt tình, năng nổ.

> 17 năm "vác tù và hàng tổng"
 

Chị Nguyễn Thị Tập.

7 năm qua chị cùng cộng tác viên địa phương góp phần giúp xã nhà đạt được nhiều kết quả về DS-KHHGĐ.
 
Xã Khải Xuân có 13 khu dân cư sống rải rác, đường sá đi lại khó khăn, địa bàn rộng, dân số đông, cuộc sống chủ yếu là nghề nông. 7 năm làm cán bộ chuyên trách, với mối quan hệ và kinh nghiệm tuyên truyền của một Chủ tịch Hội phụ nữ xã, chị Tập cùng 13 cộng tác viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đưa những chủ trương, chính sách DS-KHHGĐ tới mọi người dân.
 
Theo chị Tập, người làm dân số cần nhất là lòng nhiệt tình, tâm huyết với công việc và kiên trì vận dụng kiến thức, hiểu biết để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, chị rất tích cực học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, tranh thủ cơ hội để tuyên truyền, vận động bà con làm DS-KHHGĐ, thông qua các cuộc họp đoàn thể, họp khu dân cư. Chị còn tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng để họ cùng tuyên truyền, vận động chính sách DS - KHHGĐ đến bà con trong các họ tộc, con cháu.

Chị Tập tâm sự: “Thù lao trả cho cộng tác viên rất thấp trong khi khối lượng công việc lại nhiều, nên luôn đòi hỏi cán bộ dân số phải có sự nhiệt tình, kiên trì, mềm mỏng. Vì thế, tôi luôn động viên, chia sẻ với anh em là càng khó khăn, càng phải cố gắng đoàn kết, động viên nhau vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ”. Những buổi giao ban hàng tháng khô khan được chị Tập biến thành những buổi gặp gỡ giao lưu, đúc rút kinh nghiệm cho anh em. Ban Dân số xã cũng được chị hướng vào các hoạt động theo chuyên đề.

Chị Tập chia sẻ: “Để vận động được các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai là cả một quá trình gần gũi, chia sẻ với chị em những điều thầm kín, giải toả cho họ những băn khoăn, lo lắng khi sử dụng các biện pháp tránh thai... Vì vậy, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong xã sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã đạt 930/1.129 người (hơn 82,3%)”.

Ông Phí Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Khải Xuân, kiêm Trưởng ban Dân số xã cho biết: “Nhờ thường xuyên tuyên truyền dưới nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ nên người dân Khải Xuân được nâng cao nhận thức về DS- KHHGĐ. Kết quả này có sự đóng góp đáng kể của chị Nguyễn Thị Tập - người cán bộ chuyên trách dân số nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu của xã tôi”.

Chị Nguyễn Thị Tập đã được UBND huyện tặng giấy khen do làm tốt công tác DS–KHHGĐ các năm 2005, 2006, 2007, 2008. Năm 2009, chị được chọn tham dự Hội nghị biểu dương những cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở toàn quốc.   
 
Diệu Ngát

 

thuhuyen