Cảnh báo đợt rét dài ngày ở miền Bắc, miền Trung
GiadinhNet - Chiều 18/1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ, ngành với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, ven biển Quảng Ninh đến Cà Mau.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng đêm 21/1 sẽ tràn đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó xâm lấn Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.
Không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên từ chiều 21/1, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa dông, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23 đến 27/1 xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội vào ngày 26/1 dự báo có thể chỉ dao động 7-9 độ C. Trước đó Hà Nội rét nhất là 13 độ C.
Do không khí lạnh rất mạnh nên từ ngày 22/1, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10 (tương đương với cấp gió bão), biển động rất mạnh. Từ ngày 23/1, vùng biển các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 3-5 m.
Chiều qua18/1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ, ngành với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, ven biển Quảng Ninh đến Cà Mau.
Theo công điện, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị các nơi nhận được công điện phải theo dõi chặt chẽ diễn biến rét đậm, rét hại; hướng dẫn, thông báo đến các cấp chính quyền và người dân biết để đảm bảo an toàn cho người, có kế hoạch sản xuất phù hợp đối với cây trồng, vật nuôi.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin về diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Những đơn vị trên phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.
K.N(th)/Báo Gia đình & Xã hội