Cảnh báo ung thư cổ tử cung
GiadinhNet - Nhiều phụ nữ băn khoăn: Họ đã bước qua giai đoạn mãn kinh được vài năm, bỗng nhiên thấy lại thấy ra máu; Không hiểu đây là biểu hiện của bệnh gì?
Về hiện tượng này, BS. Nguyễn Bá Hòe – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc SKSS thành phố Hải Phòng chia sẻ: Dấu hiệu này là biểu hiện nguy cơ cao bị ung thư cổ tử cung. “Đây là ra máu bất thường, nguyên nhân có thể do viêm nhiễm gây phù trướng ra máu, khô cổ tử cung, buộc phải đi khám xác định”. Việc ra máu sau mãn kinh không phải là hiện tượng hiếm gặp. Phụ nữ trên 50 tuổi, tỷ lệ là 3-4% xuất hiện. Trong trường hợp này, nhất thiết phải tính đến khả năng bị ung thư cổ tử cung. Một khi loại trừ nguy cơ này thì mới tính đến nguy cơ khác.
Cảnh báo lớn nhất mà các chuyên gia sản khoa đưa ra là: Phải khám định kỳ phụ khoa, thường xuyên và tầm soát ung thư cổ tử cung, xét nghiệm tế bào ung thư. Cũng có những nguyên nhân khác như do thuốc nội tiết tố nữ có thể gây ra máu bất thường ví dụ thuốc tránh thai đang uống, nếu ngừng cũng có thể gây ra hiện tượng ra máu.
Sai lầm thường thấy ở phụ nữ sau mãn kinh là không chịu khó đi khám phụ khoa, hoặc khám ở một nơi không có khả năng tầm soát ung thư cổ tử cung, hay đọc được tế bào ung thư. Dù biết rằng, không phải tất cả các phòng khám phụ khoa đều có thể thực hiện được điều này- đấy là một thiệt thòi, nhưng không thể phủ nhận đến nguyên nhân là sự chủ quan của bệnh nhân. Ngoài ra, ung thư cổ tử cung không có biểu hiện, triệu chứng ra ngoài nên bà con rất hay bỏ qua. Hiện nay, việc tầm soát ung thư cổ tử cung được truyền thông, vân động nhiều, nhưng bà con lại không có thói quen đi khám bệnh, khám phụ khoa, nhất là những người không bao giờ nạo hút thai, không viêm nhiễm đường sinh sản... lại là người thường khinh suất, không quan tâm nhất.
Quỳnh An (ghi)