Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới

Giadinh.net - Ngày 4/9, CA huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Huệ (SN 1971), trú tại thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ít nhất là 15 người.

Anh Nguyễn Duy An, trú tại khu Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội, một nạn nhân của Huệ kể: Do có nhu cầu mua đất nên tháng 5/2008, anh gặp Huệ nhờ vả. Huệ ba hoa chị ta có nhà và đất ở TP Hà Đông và huyện Thanh Trì, đồng thời đưa anh An đi xem. Thấy căn nhà ở Thanh Trì có đầy đủ giấy tờ, anh An thống nhất với Huệ mua căn nhà với giá  2,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được đầy đủ giấy tờ của Huệ (trong đó có quyển sổ đỏ mang tên của Huệ), anh đã giao hết số tiền mua nhà theo thoả thuận.

Tuy nhiên, CQĐT đã xác định quyển sổ đỏ và căn nhà trên là của gia đình chị Lê Thị Thanh Vân, trú tại thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh. Do cần vay tiền Ngân hàng nên chị Vân đã gặp Nguyễn Thị Diễm Hương (SN 1971), trú tại ngõ 34, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, nhờ vay giúp 600 triệu đồng.

Ai phát hiện Nguyễn Minh Huệ ở đâu, hãy liên hệ đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, CA huyện Thanh Trì theo số máy 04.8615340.     
Theo thoả thuận, chị Vân sẽ thế chấp sổ đỏ. Ngoài khoản lãi suất theo quy định Ngân hàng, chị Vân sẽ trả cho Hương một khoản hoa hồng... Ngày 22/4, theo yêu cầu của Hương, vợ chồng chị Vân đã đi công chứng để ký hợp đồng và giao sổ đỏ cho Hương đi vay tiền. Vợ chồng chị Vân đã uỷ quyền cho Hương được toàn quyền quản lý, sử dụng, mua bán, chuyển nhượng... đối với quyền sử dụng đất tại thôn Phương Nhị. Tuy nhiên, Hương đã liên hệ với Huệ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất và nhà của chị Vân cho Huệ theo sự hướng dẫn của Huệ. Sau đó, Huệ cầm sổ đỏ trên đến Phòng tài nguyên, môi trường sang tên quyền sử dụng đất từ tên của vợ chồng chị Vân sang tên Huệ rồi bán cho anh An với giá 2,1 tỷ đồng.

Nạn nhận thứ 2 là anh Hoàng Kiên Sơn, trú tại Đội 6, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì nhờ Huệ vay 400 triệu đồng. Huệ ra điều kiện anh Sơn phải đến phòng công chứng ký các giấy tờ có liên quan và phải giao sổ đỏ cho Huệ. Anh Sơn đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho Huệ. Khi anh Sơn thắc mắc về hợp đồng, Huệ viết một giấy viết tay với nội dung việc ký hợp đồng đó chỉ là để vay mượn tiền. Trong vòng 5 năm, nếu anh Sơn không trả được tiền thì Huệ sẽ có quyền sử dụng mảnh đất trên. Nếu anh Sơn trả tiền thì Huệ sẽ huỷ hợp đồng mua bán. Huệ đã đưa trước cho anh Sơn 90 triệu đồng và hứa hẹn sẽ giao nốt số tiền còn lại sau khi làm các thủ tục với Ngân hàng. Sau đó, Huệ bí mật sang tên mảnh đất của anh Sơn sang tên Huệ rồi bán cho anh Đặng Văn Tre ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội với giá 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, Huệ còn làm thủ tục sang tên mảnh đất của anh Nguyễn Tá Khánh ở thôn Hữu Hoà, anh Ngô Văn Khánh ở tại xã Duyên Hà và yêu cầu anh Nguyễn Vỹ Cường ở xã Hữu Hòa ký hợp đồng uỷ quyền đất rồi mang đến thế chấp tại một Ngân hàng ở Hà Nội vay hơn 2 tỷ đồng để chiếm đoạt...

Ngày 14/8, cơ quan CSĐT CA huyện Thanh Trì đã khởi tố Huệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 29/8, ra lệnh truy nã toàn quốc Huệ về tội danh trên. Ai phát hiện Huệ ở đâu, hãy liên hệ đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, CA huyện Thanh Trì theo số máy 04.8615340.          

 Quỳnh Anh

kieudiep