Cặp song sinh chung cơ quan sinh dục

Đây là cặp song sinh dính nhau phức tạp nhất trong vòng 10 năm qua mà Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận. Việc mổ tách rất khó thực hiện hoặc phải chấp nhận mất một bé.

Hai bé song sinh tại Bệnh viện Nhi chiều 9/5.
 
Liên quan đến trường hợp cặp song sinh dính liền nhau ở phần bụng và ngực, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết qua thăm khám ban đầu, mỗi bé có riêng biệt 4 chi, 2 lá phổi riêng nhưng lồng ngực, ổ bụng và bộ phận sinh dục dính liền, chung hậu môn.

Tuy nhiên, ông Liêm tiên đoán, có khả năng hai cháu còn chung nhiều cơ quan nội tạng nhưng hiện tại rất khó thăm dò vì hai bệnh nhi dính nhau trên diện rất rộng và dài từ 1/3 trên của ngực đến gần sát xương mu.
 
Chiều 9/5, hai bé đã được chụp cộng hưởng từ, chụp cản quang hệ thống đường tiêu hóa, siêu âm, xét nghiệm máu và chức năng, gan thận. Đây là cặp song sinh dính nhau phức tạp nhất trong vòng 10 năm qua tại bệnh viện.

Việc mổ tách cho hai bé cũng rất khó thực hiện hoặc có thể phải chấp nhận mất một bé. Bố mẹ cặp song sinh này sinh sống làm ruộng tại một huyện miền núi ở Hà Giang. Trong quá trình mang thai, người mẹ không khám thai nên cặp song sinh dính nhau chỉ được phát hiện khi sản phụ chuyển dạ và mổ đẻ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
 
Theo Đất Việt
hoaianh