Chân dung sát thủ “máu lạnh”

Giadinh.net - Ngày 12/11, Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết, Viện vừa ra Cáo trạng truy tố Phạm Đình Dương, trú tại Đà Nẵng, kẻ đã đâm chết Thiếu tá Phan Công Việt và gây thương tích cho Trung sỹ Ngô Thanh Đông ngày 21/9/2009 về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Lúc 13 giờ 30 ngày 21/9/2009, tổ trinh sát do đồng chí Phan Công Việt (SN 1977) cùng 4 đồng đội thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 14)- CA TP Đà Nẵng tiến hành rà soát nắm tình hình tại khu vực An Cư, phường An Hải Bắc. Khi đến đường 5,5m thuộc tổ 56B, phường An Hải Bắc tổ tuần tra phát hiện đối tượng Trần Quang Khải cùng Phạm Đình Dương đi xe mô tô BKS 43X3- 8842 (là xe của chị Phan Ngọc Lan bị mất cắp). Khi hai đối tượng dừng xe bên vỉa hè, tổ tuần tra yêu cầu cho kiểm tra thì hai đối tượng bỏ chạy. Đồng chí Phan Công Việt truy đuổi, chụp được áo kéo giữ tên Dương thì bất ngờ Dương rút dao đâm 2 nhát vào ngực trái. Đồng chí Ngô Thanh Đông đến hỗ trợ thì bị tên Dương đâm 3 nhát vào vùng sườn bên phải.
 

Tên Phạm Đình Dương - kẻ sát thủ “máu lạnh”.


Ngoài vụ án nghiêm trọng nêu trên, Dương nhiều lần dùng dao đâm người khác một cách rất vô cớ. Vào khoảng 17 giờ ngày 20/11/2004, sau khi uống bia xong, Dương đến quán hớt tóc nam nữ Thanh Duyên (số 81, Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) để đòi tiền cho thuê xe và gây sự. Chị Nguyễn Thị Mai (SN 1964, trú tại 84 Lê Lai, Đà Nẵng) thấy vậy can ngăn thì tên Dương đã rút dao giấu trong áo ra đâm thẳng vào bụng của chị Mai. Kết quả giám định pháp y ngày 26/11/2004 tỷ lệ thương tích của chị Mai là 51%. Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đình Dương về tội Cố ý gây thương tích và chuyển đến Cơ quan CSĐT CA TP Đà Nẵng nhập vào vụ án Giết người ngày 21/9/2009.

Cuối năm 2008, do mâu thuẫn với anh Phương làm nghề lái xe ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, tên Dương cũng dùng dao Thái Lan dâm một nhát vào bụng. Trước đó, Phạm Đình Dương đã từng thụ lý 3 tiền án: Ngày 15/8/1985 bị TAND TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản; ngày 23/12/1988, TAND TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt 2 năm tù giam về tội Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng; ngày 18/4/1994, TAND Quảng Nam, Đà Nẵng (cũ) xử phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện Viện KSND TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ sang TAND TP Đà Nẵng để cơ quan này sớm đưa ra xét xử trước pháp luật về những hành vi của tên sát thủ “máu lạnh” này.
B.Gianh
thanhloan