Chán vì chồng... ngoan!
Hôm qua, lại một lần nữa anh nghe vợ gọi xách mé chồng là “trai ngoan”. Nào là chồng mình chán lắm, cứ thích quanh quẩn ở nhà.
Anh là người đàn ông bình thường, an phận. Anh không thích bon chen, càng không ham những thứ phù phiếm, hào nhoáng bề ngoài. Cuộc sống của chúng ta ngay từ đầu đã xác định rằng “biết đủ là đủ”, vợ cũng đồng ý như vậy, còn tỏ rõ vui mừng khi chồng không ham hố, bỏ bê vợ con. Anh vẫn nhớ mãi câu nói của vợ rằng, gia đình đầm ấm mới là quan trọng, chỉ cần đừng quá thiếu thốn, chứ giàu có mà không có hạnh phúc thì cũng chẳng để làm gì.
![]() |
Chắc chắn vợ thừa biết cảm giác của những người phụ nữ vô phước rước nhằm anh chồng thiếu trách nhiệm, thích bạo hành, trăng hoa. Thật ra, anh cũng có thể phấn đấu trong sự nghiệp, giành một vị trí nào đó, để rồi suốt ngày khách khứa, nhậu nhẹt, đãi đằng. Rồi thì tăng hai, tăng ba, có khó gì đâu. Nhưng anh chỉ thích những bữa cơm gia đình thanh đạm, nhiều rau, ít dầu mỡ. Vợ chê anh không biết hưởng thụ cuộc sống, ngoài kia bao nhiêu món ăn bổ dưỡng, mắc tiền mà không nghĩ rằng, chuyện xấu đâu cần phải nhọc công học lâu.
