Chẳng ai sẵn sàng giúp người trên đường vắng giữa đêm khuya?

GiadinhNet - Ngay sau khi đăng tải bức thư tìm lại hai ân nhân đẩy xe 120km trong đêm tối, nhiều người đã rất xúc động sẻ chia những câu chuyện của bản thân. Có người cho rằng, trong thời buổi “kim tiền” hiện nay, liệu có nhiều thanh niên sẵn sàng giúp cô gái như thế?

Tôi còn nhớ câu chuyện cách đây không lâu, một thanh niên, đang là sinh viên một trường CĐ trên địa bàn Hà Nội bị bắt giam vì cứu người tai nạn đã khiến nhiều người lo lắng. Mặc dù câu chuyện sau đó, được xử lý theo pháp luật và chứng cứ hiện trường nhưng điều còn lại vẫn ám ảnh tôi sau này, liệu ra đường, nhiều người có sẵn lòng làm việc tốt như sinh viên ấy?  Bởi lẽ, biết đâu, một trong những việc làm tốt ấy lại đẩy mình vào chốn oan nghiệt? 

Hàng ngày, thi thoảng tôi lại đọc được một ai đó nói rằng, xã hội bây giờ là xã hội vô cảm. Nhiều khi đi đường, thấy người bị tai nạn nhưng dòng người vẫn vun vút đi qua, không mảy may nhìn lại. Do công việc bận rộn? Do vô cảm hay nỗi sợ hãi mơ hồ?

Trở lại câu chuyện về cô gái Đặng Quyên Quyên đăng tin tìm lại ân nhân là hai thanh niên  đẩy xe máy hỏng giúp bố con cô trong quãng đường 120km trong đêm tối, chúng tôi nhận được ý kiến của thầy Nguyễn Hải - Giảng viên Khoa Công tác xã hội- ĐH Lao động Xã hội (Hà Nội): “Nếu rơi vào  hoàn cảnh ấy, bằng cách này hay cách khác, tôi cũng sẽ giúp cô gái”.

“Xã hội bây giờ không vô cảm lắm đâu”, ấy là câu nói mà thầy Hải đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi nói về hành động đẹp của hai thanh niên đẩy xe giúp cô gái trên đường cao tốc.  Theo thầy Hải, sở dĩ hiện nay nhiều người ác cảm và nhận định “xã hội vô cảm” là do một trong những hiện tượng ấy bị truyền thông lăng xê quá nhiều, khiến nhiều người bị ấn tượng là con người đang dần dần sống vô cảm.

Tuy nhiên, có thể thấy trong đời sống người Việt, sự tương hỗ rất cao. Vẫn có nhiều thanh niên ngoại tỉnh, lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ sống hàng ngày nhưng vẫn miệt mài gom quần áo cũ đến các vùng xa xôi hẻo lánh ở miền núi. Vẫn có những đôi nam nữ sẵn sàng cởi áo khoác tặng khi bắt gặp cụ già nằm co ro ngoài đường trong đêm đông giá lạnh…
Chẳng ai sẵn sàng giúp người trên đường vắng giữa đêm khuya? 1
Ai sẵn sàng giúp người trên đường vắng giữa đêm khuya? Ảnh minh họa

“Trong câu chuyện của Quyên Quyên, hình ảnh anh Kỷ thật đẹp và lãng mạn, có ảnh hưởng của văn học. Anh thấy bên đường một cô gái bé nhỏ, lòng tốt trong anh trỗi dậy và anh quyết định giúp đỡ. Cũng có thể việc làm của anh một phần do hai thanh niên ấy cùng lộ trình? Có thể do anh đã tìm quán sửa xe nhưng họ đã nghỉ. Tuy nhiên, sau khi đẩy xe ngần ấy cây số, thậm chí mệt đến không nhấc nổi chân, anh Kỷ vẫn còn viết cho Quyên bức thư dài 4 trang, tôi thấy hình ảnh của anh quả thật có ảnh hưởng từ vẻ đẹp trong văn học”, thầy Hải chia sẻ. 

Và theo thầy Hải, thời gian càng trôi qua, những hình ảnh lưu lại trong Quyên chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Bởi lẽ, thời gian sẽ giúp xóa nhòa những chi tiết chưa đẹp. Chính hình ảnh đẹp còn lưu lại ấy, thôi thúc Quyên phải làm gì đó và luôn luôn muốn tìm lại. Đấy là tình cảm rất bình thường, đáng trân trọng.

Trả lời câu hỏi, trong thời buổi “kim tiền” hiện nay, liệu có nhiều người cũng hành động như hai thanh niên Hải và Kỷ? Thầy Hải không ngần ngại chia sẻ, tôi tin bằng cách này hay cách khác, vẫn có người sẵn sàng giúp. Tuy nhiên, thời buổi hiên nay, mỗi người thường được trang bị rất nhiều phương tiện nên họ có thể gọi cứu hộ, gọi tiệm sửa xe lưu động… 

Khi không thể gọi được phương án trợ giúp nào như trên đây, và trường hợp cùng lộ trình, người đó mới phải đẩy bộ. “Bản thân tôi, rơi vào trường hợp như hai thanh niên Hải và Kỷ, trước hết tôi cũng chọn các phương án trợ giúp nhanh chóng nhất. Nếu không thể được và cũng cùng lộ trình, trong khi bố con họ rất cần giúp đỡ, tôi cũng sẵn sàng đẩy xe giúp”, thầy Hải nói.

Hạnh Nguyên

 

myha