Cháy lớn đền Nhạn Tháp xây dựng từ thời nhà Lý

GiadinhNet - Tin từ UBND xã Hồng Long, huyện Nam Đàn (Nghệ An), sáng ngày 7/7 một vụ hỏa hoạn lớn đã tàn phá đền Nhạn Tháp - Di tích lịch sử kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia.

Theo một số người dân kể lại, vào thời điểm trên, bất ngờ phát hiện một luồng khói đen ngun ngút bốc lên từ hậu cung đền Nhạn Tháp. Ngay sau đó, mọi người hô hoán, người thì dùng thau, chậu, vòi bơm nước… múc nước giếng và ao hồ truyền tay nhau xối lên mái nhà. Một số bình cứu hỏa mini, máy bơm nước cũng được huy động tham gia kéo nhau đến dập lửa. 
Cháy lớn đền Nhạn Tháp xây dựng từ thời nhà Lý	 1

Đền Nhạn Tháp xây dựng từ thời nhà Lý

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Hồng Long, Nam Đàn báo động khẩn trương huy động dân quân tự vệ, Công an đến hiện trường phối hợp người dân chữa cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, oi bức, đền làm bằng gỗ từ lâu đời, các cộng với gió nam Lào nên ngọn lửa bốc cháy rất nhanh. Sau nửa tiếng, đám cháy mới được dập tắt.
 
Cháy lớn đền Nhạn Tháp xây dựng từ thời nhà Lý	 2 

Bản sắc phong bị thiêu trụi

Tại hiện trường, phần hậu cung của đền Nhạn Tháp bị lửa thiêu rụi, một phần mái ngói đổ sập; các hiện vật quý giá trong đền như ngai vàng, sắc phong… gần như bị thiêu rụi hoàn toàn; một phần mái đền bị sụp đổ.

Ông Nguyễn Thanh Bình (73 tuổi, người trông coi đền Nhạn Tháp) cho biết: Sáng 7/7, ông Nguyễn Văn Toàn (82 tuổi) vào đền quét dọn, thắp hương. Đến hơn 8h sáng, sau khi hương tàn thì hai người khóa cửa đền ra về. Một lúc sau, ông Bình nghe người dân hô hoán đền cháy dữ dội. 
Cháy lớn đền Nhạn Tháp xây dựng từ thời nhà Lý	 3
Cháy lớn đền Nhạn Tháp xây dựng từ thời nhà Lý	 4
Cháy lớn đền Nhạn Tháp xây dựng từ thời nhà Lý	 5

Nguyên nhân vụ cháy có khả năng do chập điện.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Long cho biết: Sau khi nhận được tin báo chúng tôi đã kịp thời huy động lực lượng phối hợp với nhân dân để dập lửa. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy có khả năng do chập điện.

Đền Nhạn Tháp được xây dựng từ thời Lý, thờ Lý Nhật Quang và Tam toà Thánh Mẫu. Đền gồm 2 tòa bái đường và hậu cung. Hằng năm vào các ngày lễ tết, sóc, vọng, đặc biệt là ngày 15/3, nhân dân trong vùng và khách thập phương về dâng hương tưởng niệm và tham gia lễ hội rất đông.

Năm 1993, đền Nhạn Tháp đã được xếp hạng cấp Quốc gia, loại hình di tích lịch sử-kiến trúc nghệ thuật.

Lài - Hà

hohanghean