Chỉ tiêu giảm sinh đến năm 2010 ở Hà Nội: Dự kiến không hoàn thành

Giadinh.net - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiêm Giám đốc Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết như vậy tại cuộc họp UBND TP Hà Nội đầu tháng 6 vừa qua.

Theo bà Hương, với kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong năm 2008, dự kiến năm 2010 cả Hà Nội và Hà Tây (cũ) đều không hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh theo mục tiêu chiến lược DS-KHHGĐ của mỗi địa phương đã đặt ra trước đây.

Bà Hương cho biết, nguyên nhân không đạt được chỉ tiêu này là do một bộ phận cán bộ lãnh đạo ở một số cấp, ngành, đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ về tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác DS- KHHGĐ; xuất hiện tư tưởng chủ quan, thỏa mãn với những kết quả ban đầu, dẫn đến buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Một số nội dung tại Điều 10 Pháp lệnh Dân số được sửa đổi, nhưng chưa được thực hiện làm ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân nên tác động làm tăng trở lại tỷ lệ sinh con thứ 3. Đặc biệt nhân sự làm công tác DS- KHHGĐ ở cấp quận, huyện, xã, phường đang thiếu trầm trọng; chất lượng cán bộ còn bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ. Chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và cộng tác viên không đáp ứng nhiệm vụ công việc.

Để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác DS- KHHGĐ, phấn đấu đến năm 2015 cơ cấu dân số của Thủ đô hợp lý và chất lượng dân số được nâng lên, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình đề nghị Sở Y tế phải phân tích rõ thêm nguyên nhân, từ đó có biện pháp, lộ trình thực hiện giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt phải chú ý đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác này. “HĐND kỳ họp tới sẽ có riêng Nghị quyết về công tác dân số. Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp”, ông Bình nhấn mạnh.
 
      LP – TB
thuhuyen