Chiến sỹ công an kể chuyện lấy vợ tật nguyền

GiadinhNet - Nghe con trai tâm sự về cô người yêu làm thợ may bị khuyết tật phải di chuyển bằng nạng gỗ, bố mẹ anh Nông Viết Phương, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã đưa ra sự lựa chọn cay đắng: Có vợ thì không có bố mẹ.

Chiến sỹ công an kể chuyện lấy vợ tật nguyền 1

Gia đình nhỏ của vợ chồng anh Phương.. Ảnh: Phương Thuận

Vượt rào cản, tìm hạnh phúc

Tôi có dịp gặp vợ chồng anh chị Lê Thị Hợi và Nông Viết Phương trong một dịp giao lưu về những cặp vợ chồng khuyết tật hạnh phúc. Ấn tượng đầu tiên với tôi là một chiến sỹ công an mặc quân phục lành lặn, cao to đang cười rất hạnh phúc bên người vợ ngồi trên xe lăn. Nhắc tới anh chị, nhiều người khuyết tật lại nhớ tới một chuyện tình đầy cảm động và trắc trở.

Năm 1964, chị Hợi cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của bố mẹ. Nhưng khi lên 6 tuổi, đôi chân của chị không thể đi lại được sau một trận sốt cao. Bố mẹ chị vay mượn tiền mang con đi chạy chữa khắp nơi nhưng không được. Từ đó chị phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ.

 Học xong phổ thông, chị Hợi cũng ước mơ đi học đại học. Nhưng thời đó, người khuyết tật vào đại học còn nhiều rào cản nên chị đành gác lại. Chị đi học may rồi mở một cửa hiệu trên huyện. Tại đó, chàng chiến sỹ công an lành lặn đã bị cô thợ may khuyết tật “đánh gục”.

Anh Phương nhớ lại: “Một buổi tối, tôi đi dạo gặp một đám thanh niên đi chơi, trong đó có Hợi. Hợi gây sự chú ý cho tôi bởi dáng người thấp nhỏ, kè kè hai nạng gỗ nhưng gương mặt lại sáng sủa. Tôi có hỏi mấy người về Hợi thì biết cô ấy làm ở hiệu may. Mọi người cũng kể cho tôi về ý chí của cô ấy. Ban đầu, không đi được bằng hai nạng, cô ấy phải đi học bằng hai tay, lê ghế gỗ… Sau đó Hợi quyết tâm tập luyện tập đôi chân để đi được nạng đến trường. Nhiều người bình thường ở nông thôn chưa chắc đã học hết phổ thông vậy mà cô gái tật nguyền ấy lại cố gắng học hết phổ thông với đôi chân như thế. Tôi ấn tượng sâu sắc từ đó.

Một thời gian qua lại, tôi ngỏ lời thì cô ấy từ chối vì sợ làm gánh nặng cho tôi. Hơn hai năm tôi mới chinh phục được. Khi con tim đã cùng chung nhịp đập, tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu thì hai chữ "khuyết tật" đã chẳng tồn tại. Đó là lý do tôi quyết đến với vợ tôi”, anh Phương kể.

Yêu nhau, anh chị phải đối mặt với sự phản đối từ phía gia đình và áp lực dư luận. Người thì khuyên chị Hợi không nên lấy anh Phương vì chị là người khuyết tật, khó có hạnh phúc với người bình thường. Người thì bảo, anh Phương có vấn đề về thần kinh, một chiến sỹ công an lành lặn, có tương lai đem lòng yêu mến cô gái tật nguyền. Bố mẹ anh Phương khi nghe con trai tâm sự về cô người yêu làm thợ may bị khuyết tật còn tuyên bố “có vợ thì không có bố mẹ”. Nhưng anh Phương vẫn kiên trì vận động với quyết tâm lấy được người mình yêu. Trước sự cương quyết của con trai, gia đình đành nhượng bộ.

Hạnh phúc viên mãn

Chị Hợi hạnh phúc khi nhắc chuyện tình yêu của mình: “Tôi tự hào vì đã lấy được anh Phương làm chồng và càng tự hào hơn vì anh ấy rất yêu tôi. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy tình yêu của mình như chuyện cổ tích vậy. Dù không được lành lặn nhưng ông trời vẫn thương cho mình một gia đình với người chồng và hai đứa con ngoan ngoãn”.

Cưới nhau về, anh Phương vẫn công tác trên huyện, còn chị Hợi ở nhà làm thợ may. Ngày đó thu nhập từ may không được bao nhiêu, lương của anh lại quá thấp. Hai vợ chồng bàn kế làm kinh tế. Năm 1995 ông bà ngoại mất, anh chị lại sinh cháu thứ hai, khó khăn thêm bộn bề. Thương hoàn cảnh em gái, các anh chị đã khuyên vợ chồng về nhà bố mẹ sống để trông nom hương khói.

Vợ chồng anh Phương bắt đầu quay sang làm vườn, nuôi lợn, thỏ, gà, cải tạo vườn trồng bưởi Diễn… Khi tham khảo được mô hình nuôi nhím phù hợp với người khuyết tật vì ngày chỉ cho ăn 1 – 2 bữa và dọn dẹp đơn giản hơn nuôi con khác, chị quay sang nuôi nhím. Lúc đầu vay mượn bạn bè anh chị mua được 10 cặp nhím. Hiện chị sở hữu 50 cặp nhím to nhỏ các loại, xuất đi các nhà hàng với giá từ 200.000 - 350.000đ/kg.

Đến nay, hơn 20 năm chung sống, anh chị đã có một gia đình hạnh phúc với cậu con trai lớn Nông Lê Huy Hoàng (SN 1991) đang học ĐH Công nghiệp Hà Nội, con gái út Nông Lê Hương Giang (SN 1995) đã bước sang lớp 12. Mới đây, vợ chồng anh chị đã xây được ngôi nhà hai tầng khang trang trên mảnh đất của ông bà. "Mình nghĩ người khuyết tật cũng có quyền được sống, được yêu và có gia đình. Điều quan trọng nhất là cả hai phải hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau. Khi bố mẹ, người thân phản đối, bọn mình thuyết phục dần dần để mọi người hiểu. Tình yêu chân thành sẽ xây đắp hạnh phúc gia đình",  anh Phương tâm sự.
 
Phương Thuận
thuctap