Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2: Ưu tiên kiềm chế lạm phát

GiadinhNet - Tăng trưởng kinh tế không phải là mục tiêu số một của Việt Nam trong năm 2011, thông điệp xuyên suốt của Chính phủ là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội - trong đó kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay.

Khẳng định này được ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) - đưa ra trong buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2011 tại Hà Nội ngày 2/3.
 
Trước đó, cùng ngày 2/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội 2 tháng đầu năm 2011 cùng một số vấn đề quan trọng khác như: Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng; Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT...
 
Về mức tăng 3,87% chỉ số giá tiêu dùng tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc cho hay, kinh tế Việt Nam không thể tránh khỏi những biến động chung của nền kinh tế thế giới. Sức ép giá cả hàng hóa từ thị trường thế giới và đầu vào của các sản phẩm quan trọng như điện, xăng dầu, than... sẽ tạo áp lực tăng giá hàng hóa gây khó khăn cho việc kiềm chế lạm phát.
 
Việt Nguyễn
kimvan