Chọn sữa chất lượng nhưng phù hợp túi tiền

Giadinh.net - Chọn sữa nên dựa trên việc tìm hiểu nhà sản xuất có uy tín, là sản phẩm được sản xuất với nguyên liệu và dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế... chứ không nên chạy theo giá với quan niệm giá càng cao thì sản phẩm càng tốt.

Đây là lời khuyên mà Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng đưa ra trong lễ phát động chương trình “Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt” vừa qua.

Giá cao chưa chắc đã tốt
 

Ảnh minh họa


Sữa là sản phẩm dinh dưỡng phải đầu tư cho trẻ rất lâu dài. Điều đó nghĩa là nếu chọn cho con một sản phẩm sữa quá cao so với mức thu nhập gia đình sẽ khiến cho các bà mẹ phải đau đầu khi cân đối ngân sách chi tiêu của cả nhà, và khiến cho các bà mẹ không còn khả năng để cung cấp sữa cho con trong tương lai. Nhiều bà mẹ hiểu điều này nhưng vẫn cố gắng thắt chặt chi tiêu, với hy vọng sữa giá cao thì sẽ có thể bổ sung cho con nhiều chất thông minh, giúp trẻ trở thành “thần đồng” hay phòng tránh được các bệnh tật.

Tuy nhiên, thực chất có phải hễ sữa giá càng cao thì càng tốt cho trẻ không? Ông Hồ Tất Thắng – Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng đã khuyên: “Thực tế, có những sản phẩm nội, sữa nội nhưng chất lượng hoàn toàn không thua kém sữa ngoại, thậm chí còn cao hơn. Nguyên nhân chính dẫn đến chuyện một số nhãn sữa ngoại có giá ngất ngưởng trên trời là do phải đầu tư nhiều chi phí vào thuế nhập khẩu, chi phí nhân công nước ngoài, chi phí quảng cáo, tiếp thị. Chính vì điều này, người tiêu dùng phải thật sáng suốt. Chọn sữa cho con dựa trên thành phần dinh dưỡng căn bản và nhà sản xuất chứ không nên chọn theo giá. Những loại sữa nội với thành phần dinh dưỡng đầy đủ, tương đương hoặc hơn sữa ngoại, nhà sản xuất uy tín, dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế mà giá lại vừa phải thì đấy mới chính là sản phẩm nên chọn lựa lâu dài”.

Quả thật, sữa chiếm một phần không nhỏ trong chi tiêu của mọi gia đình. Việc chọn sữa có giá hợp lý giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm chi tiêu, đầu tư cho trẻ và cuộc sống gia đình được tốt hơn.

Chọn sữa chất lượng từ các nhà sản xuất uy tín nhưng phù hợp túi tiền

Chuyên gia dinh dưỡng, Thạc sỹ - bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM khẳng định: “Không phải cứ sử dụng những loại sữa đắt tiền là cho kết quả tốt. Thực tế, có những trẻ được nuôi dưỡng với sữa ngoại đắt tiền, bổ sung nhiều chất thông minh nhưng vẫn suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất và trí não. Nói cách khác, một công thức sữa tối ưu không nhất thiết phải đắt tiền”.

Để có được một công thức sữa tối ưu, phù hợp nhất cho trẻ, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng nên tập trung vào thành phần dinh dưỡng căn bản cũng như nhà sản xuất, thương hiệu uy tín. Nên chọn những thương hiệu quen thuộc, có nhiều năm trên thị trường được nhiều người tiêu dùng tin tưởng, ví dụ như Dielac Alpha của Vinamilk. Những thương hiệu này luôn cam kết đảm bảo chất lượng với người tiêu dùng và đặc biệt đạt các chứng nhận quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng như ISO và chứng nhận HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của Vinamilk thậm chí còn được xuất khẩu ngược trở lại các thị trường lớn như Trung Đông, Australia... vì đã đảm bảo và đạt được những yêu cầu khắt khe về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của những thị trường cực kỳ khó tính này.

Không nên chọn những nhãn sữa không tên tuổi, không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh... vì đã có những sản phẩm có tỉ lệ đạm thấp hơn công bố của nhà sản xuất lên tới 25%. Ngoài ra, cũng cần phân biệt một số loại sữa giả, sữa kém chất lượng trên thị trường. Những loại này được trộn bột váng sữa có hàm lượng đạm rất thấp khoảng từ 4-8% hay cùng lắm là 10-12%. Sữa giả cũng hay trộn thêm bột mì hoặc bột gạo, vì thế rất dễ phân biệt trong lúc pha vì dễ vón cục, bột sữa không dễ dàng tan trong nước mà lắng xuống dưới đáy cốc.

Khi cẩn thận chọn sữa dựa trên tất cả những yếu tố kể trên, người tiêu dùng sẽ có được một sản phẩm chất lượng cao, uy tín, an toàn, phù hợp giúp trẻ phát triển toàn diện mà giá thành lại vừa phải so với ngân sách của gia đình, giúp cha mẹ không còn nơm nớp lo đến một lúc nào đó con “cạn sữa” vì cứ phải chạy theo giá các loại sữa ngoại nhập cao vô lý.
 
Hạnh Hương
kimngan