Chữ gì được chọn để khai bút đầu năm?
GiadinhNet - Sáng mồng 6 tháng giêng (5/2/2014) tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, lễ khai bút đầu xuân đã được diễn ra. Cũng như mọi năm, việc chọn chữ khai bút đầu tiên luôn là đề tài thu hút nhiều người dân về dự. Năm nay, nhằm gửi đến cho thế hệ trẻ thông điệp cần có ý chí và trí tuệ vượt qua thử thách, Hải Phòng đã chọn Trí và Chí để khai Xuân.
Đây là năm thứ 3 lễ khai bút đầu xuân được tổ chức tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc với sự tham dự của hàng ngàn người dân cùng hàng trăm học sinh giỏiđến từ 3 trường chuyên Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, THPT Trần Phú, THPT Núi Đối (Kiến Thụy).
Việc lựa chọn Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc là nơi khai bút hàng năm bởi vùng đất này từng là một vương triều coi trọng chữ Nôm, khuyến khích sáng tác văn thơ Nôm và nhiều ngành nghệ thuật phát triển rực rỡ, đồng thời tri ân Đức Mạc Thái Tổ và các tiên đế đã có công trong việc phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước.
Trong 65 năm trị vì, triều Mạc đã mở được 22 khoa thi hội, chọn được 485 tiến sĩ, 13 trạng nguyên- trong đó có những nhân vật kiệt xuất như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan… Huyện Kiến Thụy là nơi phát tích của Vương triều nhà Mạc, thời nào cũng đều có những người đỗ đạt cao, giữ trọng trách quốc gia và địa phương.
Tấu trình Sớ minh niên là một trong nhwungx nghi thức đẹp của lễ hội
PCT UBND thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Trung Thoại đại diện khai bút đầu tiên.
Nhà thư pháp Lê Thiên Lý- Chủ tịch CLB Thư pháp Hải Phòng trình làng hai chữ Trí (Trí đức) và Chí (Ý chí) với hàm ý thế hệ trẻ ngoài trí tuệ bên mình cần phải có ý chí vươn lên.
Bộ văn phòng tứ bảo ( bút, nghiên, giấy, mực) bằng đá xanh được xác lập kỷ lục Việt Nam
Đàn chim bỗng liệng về thềm hội như báo hiệu tin vui năm nay
Các sĩ tử miệt mài khai nét bút đầu tiên trong năm
Những dòng chữ đầu tiên được các em nhỏ buộc vào chùm bóng bay thả lên trời
Ông Đỗ Trung Thoại tặng biểu trưng hai chữ Chí và Trí cho hai học sinh giỏi xuất sắc của trường THPT Trần Phú Hải Phòng
Ước tính có hơn 7000 khách đổ về dự lễ khai bút hôm nay
Qua 3 năm đi vào hoạt động với tục khai bútđầu Xuân, lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo của vùng đất Kiến Thụy nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ.