Chủ quán karaoke môi giới "chân dài" lĩnh án

Khi khách có nhu cầu đến mua dâm, Trần Tuấn Anh sẽ gọi điện thoại để bắt khách với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/lần.

Ngày 15/9, TANTD thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trần Tuấn Anh (SN 1971, trú tại Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) 8 năm tù về tội môi giới mại dâm.
 

Bị cáo Trần Tuấn Anh tại phiên tòa chiều qua.

Theo cáo trạng truy tố, 19 giờ ngày 3/8/2009, CQĐT CATP Hà Nội phối hợp với CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Mỹ Linh số 23 Bùi Thị Xuân phát hiện và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Sau đó, các đối tượng này đều khai nhận việc mua bán dâm thông qua sự môi giới của Trần Tuấn Anh (tức Tuấn) là chủ quán karaoke ở 22 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng.

Tại CQĐT, Trần Tuấn Anh khai nhận để thu hút khách và tăng thu nhập, đã thỏa thuận với nhân viên của quán là Bạch Thị V.A (SN 1985, quê Hải Dương) và Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1982, trú tại quận Đống Đa). Khi khách có nhu cầu đến mua dâm, Trần Tuấn Anh sẽ gọi điện thoại để bắt khách với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/lần. Từ thời điểm 15/6 đến 3/8/2009, Trần Tuấn Anh đã 3 lần môi giới mại dâm và lần cuối cùng thì bị bắt quả tang như trên.

Trái lại với lời khai của Trần Tuấn Anh, nhiều gái mại dâm khai nhận Trần Tuấn Anh đã nhiều lần môi giới mại dâm nhưng do không có cơ sở và chứng cứ chứng minh nên CQĐT chỉ đề cập xử lý với những lần Trần Tuấn Anh môi giới như trên. Điều đáng nói, một trong số gái mại dâm bị bắt giữ là Nguyễn Thị A. mới hơn 15 tuổi nhưng người khách mua dâm chưa quan hệ tình dục nên chỉ bị xử phạt hành chính.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh