Chưa thanh tra xong, Hãng phim lại lùm xùm chuyện chấm công!
GiadinhNet - Sáng 13/10, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã dẫn đầu đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc cổ phần hóa của Hãng phim truyện Việt Nam. Theo đó, thời gian thanh tra sẽ kéo dài 30 ngày.
Liên quan đến "lùm xùm" tại Hãng phim truyện Việt Nam ngày 2/10, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/12.
Theo quyết định, đoàn sẽ thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam giai đoạn khi bắt đầu cổ phần hóa (năm 2014) đến khi thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Viện Nam (tháng 6/2017).
Liên quan đến những lùm xùm trong cổ phần hóa VFS, sáng 12/10, trong Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc giám đốc doanh nghiệp gọi nghệ sĩ làm việc ở hãng phim là Chí Phèo là "không thể chấp nhận được".
"Tôi lấy ngay câu chuyện ở Hãng phim truyện Việt Nam vừa qua thôi, tôi tự hỏi là ông chủ đầu tư có định làm phim hay không, hay ông ấy mua cổ phần hãng phim để làm cái khác? Hay mua xong hãng phim thì ông ấy làm bừa, đẩy những nghệ sĩ ra ngoài đường? Ông ấy lại còn gọi nghệ sĩ là Chí Phèo nữa, như thế là không thể chấp nhận được" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là cần thiết, song cũng cần phải tính toán kỹ, không thể làm "ào ào" được.
Hiện tại, câu hỏi đang được đặt ra ráo riết nhất chính là số phận của Hãng phim truyện Việt Nam sẽ ra sao sau 30 ngày thanh tra việc cổ phần hóa?
Đơn kiến nghị của các nghệ sĩ gửi lên Ban lãnh đạo và công đoàn công ty về quy chế chấm công mới
Ngày 11/10, nội bộ Hãng phim đã lùm xùm vì diễn biến Ban lãnh đạo công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam (trước là Hãng Phim truyện Việt Nam) dự kiến áp dụng quy định chấm công lao động bằng dấu vân tay. Theo đó, các nhân viên công ty phải tuân thủ quy định ngày làm 8 tiếng ở cơ quan, giám sát bằng việc lấy vân tay vào 8h sáng và 5h chiều. Khoảng 20 nghệ sĩ đã ký tên vào lá đơn phản ứng quy định đi làm theo giờ hành chính này.
Trong văn bản dự kiến áp dụng quy định có nêu rõ, các lãnh đạo, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, trưởng phòng và tương đương trở lên không áp dụng quy định. Các cá nhân làm việc theo đặc thù - đang thực hiện các tác phẩm, đi theo đoàn phim - phải đăng ký với ban lãnh đạo để không tiến hành chấm công bằng vân tay.
Ông Nguyễn Danh Thắng - chủ tịch hội đồng quản trị - khẳng định hãng phim vẫn tiếp tục chính sách này. Ông nói quy định đã theo đúng luật lao động, còn các trường hợp đặc biệt đã được tính đến trong văn bản. Ông Thắng khẳng định hãng phim vẫn hoạt động bình thường trong quá trình bị thanh tra cổ phần hóa.
Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS) được thành lập năm 1953, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch. Lịch sử tồn tại của hãng gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật. Trong quá khứ, đơn vị có nhiều phim gây tiếng vang như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Bao giờ cho đến tháng Mười... Tuy nhiên, 20 năm gần đây nhiều dự án của hãng liên tục thua lỗ.
Trả lời Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Danh Thắng - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam - cho biết, hình thức chấm công đang gây tranh cãi với nhân sự của Hãng phim được thực hiện đúng theo luật và những đặc thù nghề nghiệp, công việc cũng đã có cơ chế phù hợp.
"Tôi nghĩ mấu chốt ở đây chỉ là việc chưa tìm được tiếng nói chung. Một số nghệ sĩ vẫn làm việc theo kiểu bao cấp là cứ đi làm ngoài, vì hãng phim ngày xưa làm gì có việc. Mọi người đi làm ngoài nhưng hàng tháng vẫn lĩnh lương. Chính điều đó đã đem lại cái gánh nặng cho công ty cổ phần phải trả là 21 tỷ tiền thuế trước đây công ty nhà nước giữ lại không đóng để trả lương dần.
Không thể có những người làm việc, những người không làm việc đến và cào bằng như nhau. Có người làm 8 tiếng, có người theo đoàn làm phim làm đến 10-12 tiếng chẳng hạn cũng chỉ hưởng lương bằng những người đi làm công ty khác xong hàng tháng về lĩnh lương", ông Thắng nói.
T.Nam