Chùm tin giáo dục
GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ 20/8 các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu có thể tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các thí sinh đạt từ điểm sàn ĐH, CĐ.
Nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển theo đường bưu điện
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ 20/8 các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu có thể tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các thí sinh đạt từ điểm sàn ĐH, CĐ.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: Giấy chứng nhận kết quả thi do các trường tổ chức thi cấp; Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng, thí sinh sẽ được rút hồ sơ xét tuyển.
Q.Huy
Học trung cấp phải qua thi tuyển kết hợp xét tuyển
Quy chế tuyển sinh TCCN mới có hiệu lực từ ngày 25/9 của Bộ GD&ĐT vừa ban hành bao gồm hai hình thức: xét tuyển và kết hợp giữa thi tuyển, xét tuyển.
Căn cứ yêu cầu cụ thể của ngành đào tạo, Hiệu trưởng trường có thể quyết định việc sơ tuyển trước khi xét tuyển hoặc thi tuyển. Các trường có thể tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/2 và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngày 20/12 hàng năm.
Q.Anh
Vụ thu hơn 1 tỷ đồng tiền “chống trượt” Cao học:Triệu tập 2 cán bộ Trung tâm GDTX Thanh Hóa
Liên quan đến vụ việc 40 học viên nộp hơn 1 tỷ đồng tiền “chống trượt” thi đầu vào Cao học ngành Quản lý kinh tế (ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội), cơ quan Công an đã triệu tập 2 cán bộ của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa để làm rõ việc nộp tiền của các học viên. Đó là ông Lê Trọng Sơn - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và bà Lê Thị Liên - cán bộ Phòng Quản lý đào tạo. Ngoài ra, ông Bùi Sỹ Hồng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo của Trung tâm cũng được cho là có liên quan đến vụ việc này.
Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.
Duy Tuyên
Học viên GDTX không được lên lớp nếu nghỉ quá 45 buổi
Đó là một trong những quy định mới trong thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/9. Theo đó, nội dung sửa đổi liên quan đến: Thang điểm, hình thức kiểm tra; điểm trung bình học kỳ, cả năm; đối tượng đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá học viên khuyết tật.
Với nội dung đánh giá học viên khuyết tật dựa trên nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học viên. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân; không đánh giá những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được mien.
Về việc nghỉ của học viên, dự thảo cũng điều chỉnh quy định: Học sinh không được lên lớp nếu nghỉ học quá 45 buổi học trong một năm học, kể cả trường hợp nghỉ có phép và không phép (quy định cũ là 35 buổi).
Hải Long
Trường học đẩy mạnh phòng, chống dịch Ebola
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học cần đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Ebola, cơ chế lây bệnh, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng tránh để giáo viên, học sinh chủ động phòng tránh; Đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống sôi; Theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc virus Ebola.
Phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch do virus Ebola phải cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế và thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương. Khi có dịch bệnh xảy ra tại trường học, phải phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn giám sát và xử lý ổ dịch theo quy định.
T.Hằng