Chuyện ảnh: Độc đáo nghệ thuật hát xoan
GiadinhNet - Hát xoan được coi là sinh hoạt văn hóa truyền thống dân gian gồm cả nhạc, hát, múa, phục vụ các nghi lễ làng xóm, các dịp hội hè của người dân.
Được coi là sinh hoạt văn hóa truyền thống dân gian gồm cả nhạc, hát, múa, phục vụ các nghi lễ làng xóm, các dịp hội hè của người dân vùng quanh TP Việt Trì, Phú Thọ và được cho là ra đời từ thời vua Hùng Vương lập nước, nghệ thuật hát xoan đang được tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Theo khảo sát của tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh hiện còn khoảng 70 nghệ nhân hát xoan, nhưng chỉ có khoảng 10 người có khả năng truyền dạy, toàn tỉnh có khoảng gần 100 người tham gia các phường xoan, nhưng chỉ khoảng 50 người biết hát. Các di tích như đình, miếu, nơi diễn ra các sinh hoạt hát xoan từ xa xưa nay chỉ còn khoảng hơn 10 di tích...
![]() |
|
Phường xoan Kim Đãi, xã Kim Đức, TP Việt Trì biểu diễn màn hát xoan mang tên: “Trồng bông” tại Lễ hội Đền Hùng năm Tân Mão 2011. |
![]() |
|
Một màn giao duyên trong nghệ thuật hát xoan. |
![]() |
|
Trong hát xoan, người nam gọi là kép, người nữ gọi là đào. |
![]() |
|
Các “kép bà” đang trang điểm cho nhau trước giờ biểu diễn ở một
đình làng. |
![]() |
|
Trong lễ hội Đền Hùng 2010, hai nghệ nhân đang sửa khăn cho nhau. |
![]() |
| Dư luận đang lo lắng về sự thất truyền của nghệ thuật hát xoan, nhưng rất may, đã xuất hiện những người hát xoan trẻ tuổi. |
![]() |
|
Đạo cụ của các đào kép trong lễ hội Đền Hùng 2009, những bó mạ non để chuẩn bị cho tiết mục của mình. |
![]() |
|
Nghệ nhân Nguyễn Văn Vị, 80 tuổi, ông trùm của phường xoan Kim Đãi đang đánh trống giữ nhịp trong lễ hội Đền Hùng năm Tân Mão 2011. |
![]() |
|
Đi hát xoan, có hàng xóm bế con đến xem và cổ vũ - nét độc đáo của sinh hoạt văn hóa dân gian Việt Nam. |
Trần Lưu








