Chuyện buồn "hoa rừng" buôn "hàng trắng"

Trong "tập đoàn" ma túy vừa bị Công an Nghệ An thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp rạng sáng 16/12 tại Châu Kim và Mường Nọc (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) có 7 bị can là nữ giới. Trong đó có 1 gái "hồng nhan bạc phận" là Ngân Thị Hương, 20 tuổi, một “bông hoa rừng" bị "gãy cánh" trong bối cảnh khá đau lòng.

Theo Hương trình bày chỉ vì sợ chồng lây nhiễm HIV rồi truyền cho vợ con nên buộc Ngân Thị Hương phải mua bán cái "chết trắng" để cứu cánh… Với Ngân Thị Hương, từ khi được làm vợ, làm mẹ quả là "đoạn trường" đen tối, khổ cực.

Là con thứ hai trong gia đình có 4 anh em, người dân tộc Thái, Ngân Thị Hương có thân hình dễ coi, tính dịu hiền. Vì vậy bà con dân bản coi Hương như bông hoa rừng xứ Mường. Nhưng có ngờ đâu Ngân Thị Hương phải gánh chịu những bất hạnh đau lòng.

Đang học lớp 9/12, Ngân Thị Hương được không ít chàng trai trong bản, ngoài xã lui tới, lẽo đẽo chạy theo sau. Cuối cùng, năm 16 tuổi, Hương đã yêu và cưới1 anh chàng cùng bản, đó là Lữ Văn Luân. Lúc bấy giờ Luân là một thanh niên to khỏe, thân hình rắn chắc như cây lim, cây sến, tu chí làm ăn, tối ngày chỉ biết nương đồi, săn bắn chim thú trong rừng. Ngày hôn lễ, Luân sắm cho Hương nào nhẫn cưới, dây chuyền vàng và bông tai... tổng cộng không dưới 20 triệu đồng.

Lấy nhau được hơn 1 năm, bỗng thấy Luân có những biến đổi khác thường trong sinh hoạt. Luân thường vắng nhà vào ban đêm đi theo bạn xấu và lười lao động, rồi sức khoẻ ngày một giảm sút. Khi phát hiện chồng dính vào nghiện hút, tiêm chích ma tuý, Ngân Thị Hương buồn như con nai lạc lối giữa rừng. Hương bằng mọi cách khuyên nhủ và đưa chồng đi cai tất cả vì hạnh phúc gia đình.

Nhưng vì không có bản lĩnh, lòng kiên trì, vì vậy hết cai tai gia, đến cai tại cộng đồng, cuối cùng Luân vẫn là một con nghiện nặng. Thế rồi tài sản trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Đến nhẫn cưới, dây chuyền, bông tai vàng là vật kỷ niệm của ngày cưới cũng bị Luân lần lượt đem bán lấy tiền để nướng vào tiêm chích sau mỗi lần lên cơn.

Từ người chồng khoẻ mạnh, là nơi nương tựa vững chắc về tinh thần và vật chất của Hương, giờ đây Luân trở thành gánh nặng cho gia đình với thân tàn ma dại. Những khi hết tiền, Luân đưa vợ ra hành hạ, đập đánh no đòn... Thậm chí Luân còn vác dao đuổi đòi chém vợ mỗi khi không đưa tiền để Luân thoả cơn nghiện.

Đã tìm đến con đường tự vẫn, nhưng nghĩ đến đứa con mới sinh, vô tội, Ngân Thị Hương lại từ bỏ ý định "thoát thân" và ôm con vào lòng mà nước mắt chảy ngược vào trong. Còn đối với Luân, rừng là nhà, bạn nghiện là người thân... vợ con sống chết mặc bay.

Đứa con mà Hương mới sinh ra vừa đói sữa, vừa đói mặc, còn Hương vừa thiếu ăn, thiếu sự nương tựa, động viên, giúp đỡ của chồng. Thấy Hương khổ cực trăm đường, một số đối tượng xấu đến nhà mách bảo Hương đi theo họ vào rừng mua heroin về bán lẻ.
 

Hai bị can và tang vật vụ án.

 
Lần đầu tham gia về bán, thấy việc làm nhẹ nhàng mà có nhiều tiền, nhưng không kém hiểm nguy, nhất là phụ nữ vào tận rừng sâu núi thẳm để tìm mua "hàng trắng".

Nhưng vì quá túng quẫn, không có tiền nuôi con, hơn nữa để "cứu" chồng sau mỗi lần lên cơn, Hương chấp nhận vào rừng tìm gặp người Mông ở bên kia biên giới mua "hàng trắng" về bán cho người nghiện hút: "Em biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật... Nhưng đó là con đường cùng... không còn cách nào hơn" - Ngân Thị Hương phân trần trong nước mắt.

Ngoài tiền lãi từ bán lẻ heroin mà có, Hương còn bớt xén từ việc buôn bán hàng "hàng trắng" để chồng nghiện hút, tiêm chích: "Trung bình mỗi ngày chồng em chi cho tiêm chích khoảng 150 ngàn đồng. Trong khi đó ở nơi núi rừng heo hút, sức lực chồng kiệt quệ, làm chi ra tiền... Và nếu em không làm cái nghề trời đày này thì con em không những mất bố... mà còn mất luôn cả mẹ - nếu anh ấy cứ trốn vào rừng tự tiêm chích thì việc lây nhiễm HIV là không thể tránh khỏi" - Hương ôm mặt khóc nức nở và nói tiếp: "Một khi đã bị lây nhiễm... thì ai dám chắc là không lây truyền sang cho mẹ... con... em..."

Khác với Ngân Thị Hương, thì Hà Thị Thương cũng thuộc diện "xui xẻo". Khi bị bắt, Thương đang say đắm "tình cảm" với người chồng thợ mỏ ở tận Quảng Ninh vừa về thăm vợ chưa trọn nửa ngày. Đã 30 tuổi Hà Thị Thương, thuộc diện "quá lứa".

Đầu năm 2008, Hà Thị Thương đưa người nhà ra Hà Nội chữa bệnh, tại đây Thương may mắn làm quen với người công nhân thợ mỏ cũng chăm sóc người thân. Tình yêu nảy nở tại đây, rồi hai người nhanh chóng quyết định đi đến hôn nhân. Những tưởng Thương "chậm" nhưng chắc, tuy xây dựng tổ ấm muộn, nhưng lấy được chồng cán bộ công chức đàng hoàng.

Đáng ra, Thương phải làm trọn trách nhiệm người vợ, người công dân tốt. Thế nhưng lợi dụng chồng ở xa, Thương đi theo tiếng gọi của đối tượng xấu, chui lủi vào rừng mua "hàng trắng" về bán cho người nghiện. Đã có lần thấy vợ có những động thái đáng nghi ngờ trong làm ăn, chồng dò hỏi thì Thương cãi phăng.

Và đêm hôm đó, khi vợ chồng đang chăn gối má kề, nghe tiếng gõ cửa, Thương ra mở cửa thì cơ quan đọc lệnh bắt khám xét nhà ở đối với Hà Thị Thương về hành vi mua bán heroin... Lúc này Thương chỉ biết ôm chồng gào khóc nức nở...

Theo Công an nhân dân
kimngan