Chuyển chợ Rộ (Nghệ An) lên TTTM tư nhân: Người dân bất bình
GiadinhNet - Hàng ngàn hộ dân và tiểu thương xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bất bình, phản đối việc chính quyền địa phương đòi xóa chợ Rộ.
Bức xúc lên cao hơn khi "quan xã" ra rào đường cấm dân vào buôn bán ở chợ cũ để bắt dân lên địa điểm mới do một doanh nghiệp tư nhân quản lý.
![]() |
|
Tiểu thương chợ Rộ phản đối việc xóa bỏ chợ Rộ truyền thống. Ảnh: PV |
Bức xúc
Những ngày này, người dân vùng hữu ngạn Thanh Chương xôn xao bàn tán về số phận của chợ Rộ - khu chợ có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Khi mà việc làm ăn, buôn bán của bà con tiểu thương đang diễn ra bình thường thì bỗng dưng ngày 31/1/2011, UBND xã Võ Liệt ra thông báo Số 54/TBUBND do Chủ tịch xã Phan Chính Tâm ký với nội dung "Chuyển vị trí họp chợ Rộ lên khu Trung tâm thương mại". Hàng ngàn người dân đã viết đơn phản đối chủ trương này. Khi khiếu nại của dân chưa được xã và huyện trả lời thỏa đáng thì sáng 1/11/2011, Chủ tịch UBND xã Võ Liệt huy động lực lượng trực tiếp đứng ra rào đường, ép buộc dân không được vào chợ Rộ mà phải lên khu trung tâm thương mại (khu TTTM này cách chợ cũ 1km - P.V).
Khi chúng tôi có mặt để tìm hiểu, rất nhiều người dân đã vây kín để phản ánh bức xúc. Anh Nguyễn Quang Trung - Một tiểu thương đã buôn bán hơn 20 năm ở chợ Rộ - cho biết: "Một khu chợ hàng trăm năm không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy được. Nếu trong quy hoạch khu trung tâm thương mại, siêu thị có cả hạng mục chợ Rộ mới thì tại sao bà con tiểu thương - những người chủ của chợ Rộ không được biết, không được tham gia? Tại sao xã không họp bàn, lấy ý kiến của người dân về địa điểm xây chợ mới, không đấu thầu rộng rãi các phương án, kế hoạch xây chợ mới?".
Cụ ông Võ Trọng Bính (78 tuổi) bức xúc: "Chợ Rộ là máu thịt, là linh hồn của mảnh đất này, nhiều thế hệ đã lớn lên, trưởng thành nhờ chợ Rộ, sao lại chuyển đi nơi khác. Sao chính quyền xã không cùng với nhân dân đầu tư, nâng cấp lại chợ cho gọn gàng sạch đẹp mà lại đưa chợ lên cho một công ty tư nhân quản lý?".
"Nhiều người chúng tôi chỉ tranh thủ lúc nông nhàn vào chợ bán cây rau, bó chè, mớ khoai, mỗi tháng phải đóng phí khoảng 30 ngàn đồng. Nay chuyển lên khu vực trung tâm thương mại phải chịu phí cả trăm ngàn đồng, muốn có một ki ốt kinh doanh phải thuê dài hạn với mức từ 25 đến 80 triệu đồng/ki ốt thì liệu có kham nổi không?", ông Nguyễn Văn Nhâm, đại diện cho nhiều hộ dân chất vấn.
"Có mới nới cũ"
Về việc này, ông Nguyễn Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Võ Liệt - cho biết: "Khi có chủ trương xây trung tâm thương mại, bản thân tôi cũng không biết là sẽ chuyển địa điểm chợ Rộ về đây. Đến khi trung tâm thương mại xây gần xong, chúng tôi nhận được công văn của huyện Thanh Chương do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Quế ký yêu cầu: "UBND xã Võ Liệt thực hiện việc xóa chợ cũ và chuyển mọi hoạt động vào chợ mới. Thời gian chuyển chợ phải thực hiện vào đầu tháng 9/2011". Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương này không được dân đồng tình, ủng hộ. Trong khi đó, hiện tại một số hạng mục của khu trung tâm thương mại chưa xong, chúng tôi đang đôn đốc kêu gọi nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện".
Trước bức xúc của người dân, ông Nguyễn Hữu Vinh - Chủ tịch huyện - cho biết: "Năm 2007 (lúc này ông Vinh là Phó Chủ tịch- PV), lãnh đạo xã Võ Liệt đã có tờ trình đề nghị cho nhà đầu tư xây trung tâm thương mại kèm khu chợ mới của xã Võ Liệt. Khi đó tôi đã nói, chỉ nên xây trung tâm thương mại, siêu thị chứ không xây chợ mới bởi hiện nay đã có chợ cũ. Việc chuyển địa điểm chợ cũ sẽ khiến xã vừa mất ngân sách hằng năm vừa rắc rối sau này. Do vậy tôi đã không ký vào tờ trình của xã. Tuy nhiên, sau đó không hiểu thế nào xã vẫn cứ kiên quyết, trình thẳng lên và được đồng chí Bính, Chủ tịch huyện thời điểm đó kí. Dân không vào trung tâm thì xã phải chịu trách nhiệm trước cam kết với nhà đầu tư và chịu trách nhiệm trước nhân dân".
Khi hỏi vì sao công văn của UBND huyện Thanh Chương do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Quế kí gửi xã Võ Liệt, yêu cầu UBND xã thực hiện việc xóa chợ cũ và chuyển mọi hoạt động vào chợ mới(?), ông Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương lý giải: "Nội dung công văn này chỉ đề nghị xã Võ Liệt phải giữ cam kết với nhà đầu tư. Đã cho nhà đầu tư xây trung tâm thương mại và chợ mới thì nay xã phải có trách nhiệm vận động bà con tiểu thương lên buôn bán ở chợ mới, nếu không vận động được thì xã phải chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư".
Ông Chủ tịch huyện cho biết thêm: "Phương pháp làm việc theo kiểu "hành xử" với dân của Chủ tịch xã Võ Liệt quả là kém. Lẽ ra, chính quyền xã nên yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục trong khu chợ mới, xây dựng phương án thu tiền, thu phí chợ hợp lí và từng bước vận động bà con. Nếu xã chưa làm đầy đủ công tác họp dân, nắm bắt tâm tự nguyện vọng của nhân dân để đến hiện nay người dân phản đối thì xã phải chịu trách nhiệm với dân".
Nhóm PVPL
