Chuyện dở khóc, dở cười của các cử nhân ngành “hot”

GiadinhNet - Tốt nghiệp ngành kế toán với tấm bằng khá, thế nhưng Lành đã phải làm tiếp thị cho một hãng bột ngọt, rồi bán hàng quần áo, bán đồ ăn nhanh…ở thành phố mà không đủ tiền thuê nhà. Giờ thì Lành đã về quê và lại chờ… xin việc.

Chuyện dở khóc, dở cười của các cử nhân ngành “hot” 1

Vũ Thị Lành (bên phải) trong ngày nhận bằng tốt nghiệp khoa Kế toán, ĐH Công đoàn (ảnh nhân vật cung cấp)

 
Xin việc, không đâu nhận
 
Gần 1 năm nay, Vũ Thị Lành (Thái Bình) vẫn đang trong giai đoạn chờ việc. Lành tốt nghiệp khoa Kế toán, Trường ĐH Công đoàn với tấm bằng khá. Lành cho biết, hồi đi thi đại học, bố cô khuyên nên thi vào ngành xã hội để dễ xin việc, có thể thi vào Ngoại ngữ cũng được vì Lành có năng khiếu môn này.
 
Tuy nhiên hồi đó ngành kế toán “hot” lắm nên gần đến ngày nộp hồ sơ, cô quyết tâm đăng ký dự thi vào khoa Kế toán của ĐH Công đoàn. Năm ấy, điểm đầu vào khoa Kế toán và khoa Ngân hàng cao nhất Trường ĐH Công đoàn.

Trải qua 4 năm miệt mài trên giảng đường đại học, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Lành hồ hởi ôm hồ sơ đi gõ cửa các nơi nhưng đến đâu người ta cũng lắc đầu. Cô chia sẻ: “Công ty nào người ta cũng hỏi có kinh nghiệm không? Hồi đi học, em đã cố gắng học thêm để lấy các chứng chỉ Kế toán, Ngoại ngữ. Thế nhưng khi nộp hồ sơ, các chứng chỉ loại khá, giỏi của em cũng chỉ được người ta xem qua loa. Chán nản, em làm tiếp thị cho một hãng bột ngọt. Được một thời gian, vị trí làm việc của em phải trả lại cho một nhân viên cũ vì chị ấy đi làm trở lại sau khi nghỉ thai sản”.

Con đường trước mắt mịt mù, Lành lại ôm hồ sơ đi gõ cửa các nơi. Để có tiền trang trải cuộc sống ở Hà Nội, cô xin bán hàng cho một cửa hàng quần áo nhưng người ta cũng yêu cầu mấy năm kinh nghiệm nên không nhận. Khi Lành xin làm bồi bàn cho một nhà hàng ăn nhanh thì người quản lý cửa hàng tỏ ra nghi ngờ: “Tốt nghiệp ngành kế toán sao phải làm bồi bàn? Còn nếu làm thu ngân thì nhà hàng không nhận người ngoài…”. Không còn đủ kiên trì ở lại Thủ đô nữa, Lành đã về quê Thái Bình, tiếp tục nộp đơn xin việc.

Cẩm Quyên (Khoái Châu, Hưng Yên) tốt nghiệp ĐH Bách khoa với tấm bằng loại khá. Ra trường, Quyên xin việc ở đâu cũng không được vì thiếu kinh nghiệm. Xin bán hàng quần áo một thời gian, Quyên cũng phải nghỉ việc vì lương 2,5 triệu đồng/tháng nhưng cách nhà 8km, buổi trưa không được hỗ trợ tiền ăn. Tính tiền xăng xe và ăn trưa thì Quyên không đủ chi phí trong một tháng. Sau đó, Quyên xin làm trực tổng đài cho một công ty tư nhân nhưng vì thời buổi kinh tế khó khăn, công ty hay nợ lương nhân viên nên cô không tiếp tục trụ lại được. Hiện tại, Quyên ôm tấm bằng đại học, ở nhà nội trợ cho chồng.

Làm việc chờ thời

Không như Vũ Thị Lành, Vũ Lan tốt nghiệp khoa Kế toán của Học viện Ngân hàng với tấm bằng loại giỏi. Thời gian còn đi học, cô cũng đã kịp đầu tư học kha khá các loại chứng chỉ để bổ sung cho ngành học của mình, nhưng hầu như không có đơn vị tuyển dụng nào ngó ngàng tới khi cô nộp hồ sơ xin việc. Lan cũng lang thang gõ cửa xin việc không biết bao nhiêu nơi mà chẳng nơi nào nhận.
 
Đang rơi vào tuyệt vọng thì may mắn cách đây vài tháng, cô được một người quen xin cho làm nhân viên kinh doanh ở một công ty tư nhân. Hàng ngày, công việc chủ yếu của Lan là viết thư cho khách và làm chân chạy lễ tân. Mặc dù rất buồn vì không được làm đúng ngành nhưng cô cũng tự an ủi mình, dù sao vẫn kiếm được mỗi tháng 3 triệu đồng và không rơi vào khủng hoảng vì thất nghiệp. Tuy nhiên, Lan xác định chỗ làm này chỉ là tạm thời vì công việc nhàm chán, không đúng chuyên ngành học của cô và công ty lại hay chậm lương...
 
Quốc Toản lại là trường hợp khác. Tốt nghiệp bằng giỏi, khoa Tài chính ngân hàng của một trường đại học lớn ở Hà Nội, Toản xin vào làm cho một công ty tư nhân. Làm được một vài năm, Toản thi cao học để có cơ hội kiếm được một công việc tốt hơn.
 
Toản xin nghỉ việc một thời gian để ôn thi nhưng công ty không cho. Sau khi bỏ việc để thi xong cao học thì Toản rơi vào tình cảnh thất nghiệp, vì công ty cũ không nhận lại. Ôm hồ sơ tìm việc nhưng chẳng nơi nào nhận, mà có nhận thì chủ yếu làm các việc như chân chạy, thu nhập quá thấp. Vậy nên, Toản đành… tạm thời đi học tiếp. Hy vọng của Toản là “có thêm một số bằng cấp nữa trong tay, biết đâu mình sẽ xin được việc làm dễ dàng hơn”?!

Hạnh Nguyên

hoangthanhthuctap