Chuyện tình đẹp của cặp vợ chồng khuyết tật: Sáu năm hò hẹn, 2.000 cánh thư

GiadinhNet - Sống cách nhau hơn 150km, lại đều bị khuyết tật, nhưng nhờ hơn 2.000 cánh thư mà anh Phạm Quý Xuân (SN 1971) và chị Trương Thị Thà (SN 1979) ở thị trấn Thường Tín (Hà Nội ) đã dệt nên một câu chuyện tình đẹp như cổ tích thời hiện đại.

Chuyện tình đẹp của cặp vợ chồng khuyết tật: Sáu năm hò hẹn, 2.000 cánh thư 1

Vợ chồng anh Xuân, chị Thà tất bật mưu sinh.

 
Chàng “Lưu gù” và “nàng lọ lem”

Ở chợ Vồi (thị trấn Thường Tín, Hà Nội), gần như ai cũng biết cặp vợ chồng Xuân – Thà, không chỉ vì họ có thâm niên bán hàng ở chợ hơn 8 năm mà còn bởi chính họ đã dệt nên một câu chuyện tình cảm động. Người ta thậm chí còn đặt biệt danh cho anh Xuân là “chàng Lưu gù” và chị Thà là “nàng lọ lem”. Hai biệt danh tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng nó lại ngầm chứa rất nhiều sự yêu thương, lòng khâm phục của những người dân lao động nghèo dành cho cặp vợ chồng khuyết tật này.

Cửa hàng quần áo của anh chị Xuân - Thà nằm ngay lối vào chợ. Gọi là “cửa hàng quần áo” nhưng thật ra gian hàng của họ là hai chiếc bạt mỏng trải giữa hai khu đất trống bên cạnh mấy sạp hàng bán rau củ. Lúc chúng tôi đến, chị Thà đang ngồi lọt thỏm giữa đống quần áo người lớn để xếp lại từng chiếc, còn anh Xuân đang đi lấy hàng ở chợ Đồng Xuân. Nếu không được người bên cạnh chỉ dẫn chắc chúng tôi không nghĩ người phụ nữ đang ngồi kia là mẹ của hai đứa trẻ con. Trông chị quá nhỏ bé, khắc khổ so với cái tuổi 34 đang mang.

Chị Thà não nề kể: “Vợ chồng tôi bán hàng ở đây đã được hơn 8 năm rồi. Hàng ngày, bắt đầu dọn hàng từ lúc 7h sáng và đến 8h tối mới thu hàng. Những năm trước hàng hóa còn bán túc tắc nhưng năm nay thì “chết hẳn”. Từ sáng đến giờ mới chỉ bán được có hơn 100 nghìn…”.

Chị Thà vốn quê gốc ở Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội. Lúc mới sinh ra chị cũng khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm 2 tuổi, chị bất ngờ bị một trận ốm, gia đình kinh tế khó khăn, không có điều kiện chạy chữa, chị bị liệt nửa người. Mãi sau này, nhờ chịu khó tập luyện, dùng thuốc Nam nên chị đã đi lại được nhưng chân tay nhỏ bé, yếu ớt, dáng đi khập khễnh.

Còn anh Phạm Văn Xuân sinh ra trong một gia đình nghèo có tới 9 anh chị em ở thôn Gò Dài, xã Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ. Vì gia đình đông con nên ngay từ bé anh đã phải đối diện với những cơn đói triền miên. Năm lên 17, khi đang ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” thì anh nằm bẹp sau một trận sốt “thập tử nhất sinh”. Nhà nghèo, không có tiền mua thuốc, chạy chữa, đôi chân của anh cứ teo dần đi, xương sống lưng gồ lên… Anh phải sống cuộc sống của một chàng gù từ khi còn rất trẻ.

Những cánh thư không mỏi

Chị Trương Thị Thà cho biết, năm học lớp 10, một cô bạn cùng lớp trêu đùa chị bằng cách gửi một mẩu tin nhắn tìm bạn đến chuyên mục “kết bạn bốn phương” của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chưa đầy một tuần sau, chị nhận được lá thư đầu tiên gửi về. Lúc nhận được thư chị vừa vui nhưng vừa ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì người gửi là một người bạn xa lạ mà chị chưa hề quen biết. Vui vì mình bị tật nguyền nhưng vẫn có người muốn làm quen kết bạn.

“Lúc đó tôi chưa phúc đáp ngay mà phải một tuần sau mới viết. Viết xong vừa gửi đi thì mấy hôm sau tôi lại nhận được thư của anh ấy. Cứ thế, mấy năm trời chúng tôi sẻ chia, tâm sự mọi nỗi niềm với nhau bằng những cánh thư. Tuy nhiên, hồi đó, do mỗi người vẫn nặng nề với nỗi mặc cảm tàn tật nên chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu nhau”.

Đúng lúc đang dở dang câu chuyện thì anh Xuân chở hàng về. Sau khi đã dỡ những tải quần áo mùa đông to quá khổ người, anh vui vẻ nhập cuộc. Biết chị Thà đang kể đến đoạn hai người gặp nhau, anh Xuân vội góp chuyện: “Ngày ấy, tôi không đi đâu được, suốt ngày chỉ ngồi ở nhà nghe đài. Có một lần tôi nghe được thông tin có một cô tên Thà, quê ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Tây (cũ), muốn kết bạn. Tôi liền mạnh dạn viết thư làm quen”.

Suốt 6 năm trời quen biết nhau, anh Xuân và chị Thà đã viết cho nhau hơn 2.000 lá thư. Những cánh thư qua lại như một sợi dây kết nối giúp hai con người đầy nỗi mặc cảm trút vơi được bao tâm sự và mặc dù không nói ra nhưng cả hai đều xem nhau như là tri kỷ. Cho đến một ngày, chị Thà quyết định gửi ảnh của mình cho anh Xuân xem và cũng không quên nói lên mong muốn được nhìn thấy mặt người suốt 6 năm đã tâm sự qua thư với mình.

Tuy nhiên, vì lúc đó anh Xuân vẫn chưa xóa được nỗi mặc cảm trong lòng nên đã không dám gửi ảnh cho chị Thà. Anh đã viết thư, đưa ra rất nhiều lý do để trì hoãn. Nhưng cũng vì thế mà chị Thà đã nghĩ anh không thật lòng nên tỏ ra hờn dỗi rồi quyết định cắt đứt liên lạc.

“Thật ra, lúc đó chúng tôi đều giấu không cho nhau biết mình bị tật nguyền. Tôi cũng mặc cảm nên không dám gửi ảnh cho cô ấy, sợ cô ấy buồn rồi sẽ xa lánh mình. Chính vì thế chúng tôi mất liên lạc với nhau một thời gian. Quãng thời gian đó thật buồn, dù tôi cũng muốn nói thật cho cô ấy biết về hoàn cảnh của mình, nhưng nghĩ mãi lại thôi”, anh Xuân thật thà chia sẻ.

Nhưng có lẽ định mệnh đã an bài cho họ thuộc về nhau nên chưa đầy hai năm sau, họ lại tình cờ tìm thấy nhau ở một lớp học nghề. Nơi đó cũng chính là “thiên đường tình yêu” đã đưa họ đến gần nhau, dệt nên câu chuyện tình đẫm nước mắt. (còn nữa)
 
Hà Tùng Long
thuctap