Chuyện về những cảnh sát bị phơi nhiễm HIV

Để trốn tội, bọn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn hòng thoát thân trong đó có cả việc dùng máu nhiễm HIV như một "vũ khí" lợi hại để chống trả.

> Chuyện về những cảnh sát bị phơi nhiễm HIV
 
Kỳ 1: : Say bắt tội phạm mà quên mất mình
 
Say bắt tội phạm mà quên mất mình: Đó là tâm lý chung của các cán bộ khi truy bắt tội phạm, trong khoảng khắc ngắn, họ chỉ nghĩ tới việc kịp thời bắt giữ kẻ phạm tội, nào đủ tính toán cho riêng mình nên gần như quên mất nguy cơ bị phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ trên người đối phương, đang lăm le “nhảy sang” người khác.

Nguy cơ khó tránh

Với những chiến sĩ công an mà tôi có dịp tiếp xúc, họ không chỉ là một trinh sát ma túy, hình sự hay một quản giáo, đang hằng ngày tận tâm với nghề mà còn là bệnh nhân được Cục Y tế, Bộ Công an và các cơ quan y tế chuyên ngành điều trị vì phơi nhiễm HIV.

Có lẽ đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc bị tên tội phạm nhiễm HIV cắn vào tay cách đây gần hai tháng nên khi tiếp xúc, thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng, công an phường Thanh Nhàn không hề giấu giếm chuyện riêng của mình. Trên gương mặt tròn của anh cảnh sát trẻ mới 24 tuổi, dù đã sút đi hơn chục kg kể từ ngày uống thuốc chống phơi nhiễm, vẫn tươi tắn nụ cười khi trò chuyện. Là lính hình sự phường, với anh chuyện bị tội phạm chống trả xảy ra quá thường xuyên nên việc bị dính máu HIV chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

Sáng ngày 9/4, sau khi bám theo Vũ Thúy Hằng, 26 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội, kẻ được xác định đang hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn, anh Tùng cùng thượng úy Lưu Quốc Hải, tổ trưởng tổ hình sự phường Thanh Nhàn quyết tâm phải bắt quả tang kẻ này để xử lý trước pháp luật. Khi “theo” Hằng đến trước cửa số nhà 23 Lê Thánh Tông, các anh quyết định bắt giữ song là kẻ có HIV, chị ta không chịu để yên. Sau khi cào cấu làm xây xước tay anh Hải, người đàn bà này móc bọc ma túy trong người ném ra đường định chối tội.

Trong khoảng khắc ấy, trước mặt anh cảnh sát trẻ chỉ là kẻ tội phạm mà các anh mất nhiều công theo dõi, nếu để chị ta thoát sẽ khó bắt lại nên Tùng chẳng kịp suy tính cho riêng mình, xô tới giữ tay Hằng, không ngờ bị chị ta cắn làm chảy máu tay. Sau khi đưa kẻ phạm tội về phường, nhìn hình dáng chị ta, các anh mới giật mình vì vừa đổ máu bởi một kẻ có HIV. Tùng bảo mặc dù phải uống thuốc đặc trị trong một thời gian dài, rất mệt mỏi và hại người song điều an ủi lớn nhất đối với các anh là bắt được kẻ mua bán ma túy tàng trữ số lượng lớn trong người.

Công việc bộn bề, ngày nào thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng cũng để lọ thuốc bên cạnh để uống.

Theo anh Tùng, đã mặc trên người chiếc áo cảnh sát, đeo thẻ ngành phải xác định tư tưởng ngay từ đầu vì nguy cơ bị phơi nhiễm là khó tránh khỏi, kể cả khi biết mười mươi kẻ đó có HIV. Điển hình như lần bắt tên Đoàn Ngọc Kiên, một con nghiện nhiễm HIV. Kiên đã hai lần vào trại vì tàng trữ ma túy nhưng lần nào cũng được thả vì bệnh ở giai đoạn cuối song cứ ra khỏi nơi giam giữ là anh ta lại quậy phá, mua bán ma túy.
 
Tình thế buộc các anh không thể làm ngơ, phải bắt lần thứ ba. Anh Tùng tâm sự: "lúc bắt Kiên, sờ vào tay hắn thấy trơn tuột vì cơ thể đang bị phá dần, lúc bắt nó mình phải dùng tay không, làm sao kịp đeo găng tay như tuyên truyền. Biết là khó, nguy hiểm nhưng công việc là công việc".

Trước đó cũng vì bắt bốn kẻ trong một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội, bốn cảnh sát Đội chống ma túy Công an quận Đống Đa bị kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Bình, một con nghiệm có HIV đâm, làm phơi nhiễm "ết". Các anh phải uống thuốc đặc trị gần năm trời, cơ thể gầy mòn, mệt mỏi do tác dụng của thuốc đưa lại song điều khiến các anh khổ tâm nhất là phải "ghẻ lạnh" với người thân.

Nếu làm phép so sánh thì lính hình sự có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV cao nhất bởi họ luôn phải đối mặt với những kẻ phạm tội luôn tìm cách chống trả bằng mọi cách hòng tẩu thoát, trốn tội. Với một thành phố lớn với khoảng 15.000 người nghiện, trong đó 80% là tiêm chích, có tỷ lệ  HIV cao, nguy cơ bị phơi nhiễm của cán bộ Công an Hà Nội khi bắt tội phạm cũng rất cao. Chỉ tính riêng Công an quận Đống Đa, ba năm trở lại đây có khoảng 20 người “lâm nạn” khi tác nghiệp trong đó, nhiều người đang phải sống và làm việc trong nỗi phấp phỏng, lo âu vì đang điều trị dự phòng theo phác đồ điều trị cho người bị phơi nhiễm HIV.

Vừa trị bệnh vừa không quên nhiệm vụ

Với thượng úy Lưu Quốc Hải, Công an phường Thanh Nhàn, chẳng ai nghĩ đằng sau những câu nói hóm hỉnh pha chút trêu chọc của anh là một con người có nhiều tâm sự. Anh bảo từ ngày bị phơi nhiễm, anh sợ nhất là ngày nghỉ, cũng may là công tác ở phường, phải kiêm nhiệm nhiều việc khiến anh chẳng có thời gian rỗi. 

Hàng ngày phải quản lý, giáo dục phạm nhân, nguy cơ phơi nhiễm của quản giáo cũng rất cao.

Theo lời anh Hải thì sau khi dùng cồn sát, rửa vết thương, anh và thượng sĩ Tùng được phát thuốc đặc trị miễn phí để uống trong thời gian 10 tháng mới có kết quả chính xác. Mỗi ngày hai viên thuốc, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong gần một năm, quả là một áp lực không phải ai cũng thực hiện được.
 
Theo quy định, các anh được nghỉ 5 ngày để tĩnh dưỡng nhưng chỉ được hôm trước, hôm sau chẳng ai bảo ai, cả hai cùng đi làm bởi: “Công việc ở phường nhiều như “lông lươn”, mình đến hỗ trợ anh em một tay chứ nằm nhà chẳng giải quyết được việc gì, rồi chưa biết có dính “ết” hay không lại bị cho giải ngũ vì nảy sinh tư tưởng xấu”, anh Hải bộc bạch.

Công việc cuốn hút hay trốn vào công việc để quên đi, đó là suy nghĩ của một số người về những cảnh sát bị phơi nhiễm nhưng với Tùng, anh cảnh sát trẻ chưa lập gia đình thì khi bước chân vào nghề, các anh đã phải xác định những hiểm nguy phải đối mặt. Với Tùng, ngoài tình yêu ngành, anh còn có niềm tự hào riêng của một người có ba thế hệ công tác trong ngành công an nên dù đang phải uống thuốc điều trị và tới tận tháng 2 sang năm mới có kết quả tuyệt đối thì anh vẫn tin mình “vô can” trước căn bệnh thế kỷ.

Cũng chính vì yêu nghề nên khi được giao nhiệm vụ đi bắt tên Tôn Thất Thìn, 21 tuổi, trú ở khối 12, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh, kẻ trốn truy nã có HIV, dù biết cận kề nguy hiểm, đại uý Trần Thành Vinh và Đại uý Trần Việt Thắng vẫn vui vẻ lên đường.

Bị truy bắt, kẻ đào tẩu dùng dao chống cự rồi rút kim tiêm từ chiếc mà, nơi các con nghiện thường cài sẵn để chích ma túy, đâm hai trinh sát. Mặc dù bị đâm, máu chảy nhưng hai anh quyết không để Thìn chạy thoát, lao vào quật ngã hắn, tước kim tiêm, dẫn giải về cơ quan điều tra. Ngày 17/3, biết tin hai anh ra Hà Nội, điều trị chống phơi nhiễm HIV, người dân thành Vinh đã gọi điện thăm hỏi rất đông bởi từ nay họ không còn bị kẻ càn quấy như Thìn nhũng nhiễu.

Qua trò chuyện với những người bệnh đặc biệt này, điều chúng tôi nhận thấy là hầu như tất cả chẳng ai nghĩ về mình mà chỉ lo làm sao giữ cho người thân của mình được an toàn, khỏe mạnh. Ai cũng bảo thấy khó nghĩ khi phải "quay lưng" lại với vợ con, người thân

Theo Báo Đất Việt
 
Kỳ II: Dằn lòng để làm điểm tựa cho người thân 
phuoclong