Clinton thề quyết đấu đến cùng

Giadinh.net - Với 6,4 triệu đô la sẽ được chi trong thời gian tới, Thượng nghị sỹ Hillary Clinton tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, cho dù kết quả bầu cử hôm 6/5 vừa rồi của bà rất kém thuyết phục.

Tuy dành thắng lợi tại bang Indiana, nhưng điều mà ai cũng có thể nhận thấy là cách biệt mà bà Clinton tạo được so với ông Obama tại bang này là quá nhỏ. Trong khi đó, ông Obama lại thể hiện sự vượt trội trước bà Clinton tại bang North Carolina, nơi có nhiều đại biểu cử tri hơn bang Indiana. Do Đảng Dân chủ chỉ còn 6 cuộc bầu cử sơ bộ nữa, nên khoảng cách hiện tại là một bất lợi của bà Clinton so với ông Obama.

Dòng sự kiện
>> Obama tiếp tục chiến thắng áp đảo
>> Cuộc chạy đua của Obama và Clinton: Chiến lược... "tự sát"
>> Obama và Clinton lập kỉ lục chi tiền cho quảng cáo
>> Bà Clinton nên chủ động từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng!
>> Obama và Clinton khẩu chiến trên truyền hình
Bất chấp thực tế đó, bà Clinton vẫn tỏ ra rất quyết tâm: “Tôi sẽ ở lại cuộc đua cho đến khi Đảng Dân chủ chọn ra được ứng cử viên tổng thống”. Phát biểu tại Shepherdstown, West Virginia, nơi sẽ tiến hành bầu cử sơ bộ vào tuần tới, bà Clinton nói: “Tôi đã sử dụng tiền riêng của mình (đến thời điểm này là hơn 6 triệu đô la) để bắt kịp với Thượng nghị sỹ Obama, và đó là lời cam kết của tôi cho đến khi cuộc đua kết thúc”.

Về phía ông Obama, tình hình đã đang trở nên lạc quan hơn rất nhiều. Ông David Plouffe, trưởng ban điều hành chiến dịch tranh cử của ông Obama cho biết: “Mặc dù còn nhiều việc phải làm nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đang hướng đến cái đích mà mình cần đạt tới - Thượng nghị sỹ Barack Obama trở thành đại diện của Đảng Dân chủ cạnh tranh ghế tổng thống với ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain”.

Việc không thể đuổi kịp ông Obama cho thấy bà Clinton đang phải chịu rất nhiều áp lực. Tính đến thời điểm này, số điểm ông Obama có được là 1844 so với 1695 điểm của bà Clinton, và nếu thành công trong một ngày “hoàn hảo”, ông Obama vẫn có cơ hội dành thêm gần 200 điểm nữa trong tổng số 217 điểm tại các bang còn lại. Khi đó Obama sẽ có đủ 2025 điểm để tự quyết định quyền đại diện cho Đảng Dân chủ.

Hải Minh (Theo Reuters)

hoaianh