Có nên lo lắng với 50.000 tài khoản Gmail bị lộ?

GiadinhNet - Liên quan đến việc diễn đàn Bitcoin của Nga chia sẻ một danh sách khoảng 5 triệu tài khoản, mật khẩu Gmail của người dùng Internet, hãng Google đã lên tiếng khẳng định máy chủ của họ không bị xâm nhập mà danh sách này có thể là sự tổng hợp từ các đợt tấn công nhỏ lẻ khác.

Hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới cũng cảnh báo người dùng nên nhanh chóng đổi mật khẩu, dù chưa thể xác định tài khoản và mật khẩu bị lộ có trùng khớp với nhau.

Đáng chú ý, trong số 5 triệu tài khoản bị lộ, có khoảng 50.000 địa chỉ e-mail xuất phát từ Việt Nam. Ngay sau khi vụ việc này làm “nóng” một số diễn đàn công nghệ trong nước và quốc tế, một trang web có tên Securitydaily.net (MVS Corporation, toà nhà MV, A15 Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tự nhận là “đang chạy thử nghiệm và chờ giấy cấp phép” đã tung ra công cụ tools.mvs.vn kèm tuyên bố có thể giúp người dùng Internet kiểm tra xem tài khoản của mình có bị rò rỉ hay không. Đồng thời, website này cũng cam kết không thu thập bất cứ thông tin nào từ người dùng khi sử dụng công cụ kiểm tra tools.mvs.vn.

Nhiều người khi biết việc 50.000 tài khoản Gmail bị lộ đã vội vã sử dụng công cụ trên để kiểm tra, tuy nhiên, cũng có người tỏ ra nghi ngờ đây là chiêu quảng cáo hoặc nhằm mục đích thu thập cùng lúc số lượng lớn địa chỉ e-mail ở Việt Nam một cách nhanh chóng. Trả lời PV Báo GĐ&XH, kỹ sư CNTT Nguyễn Bá Dũng (Công ty BKAV) cho biết, rất khó có một thuật toán nào để một trang web vừa thành lập lại có thể kiểm tra được tài khoản của người khác có bị lộ hay không. “Việc 5 triệu tài khoản bị chia sẻ trên diễn đàn bitcoin của Nga là thật, đã được nhiều trang báo quốc tế đăng tải, tuy nhiên, việc này không có gì nghiêm trọng, người dùng Internet nếu cẩn thận có thể đổi mật khẩu là ổn”, kỹ sư Nguyễn Bá Dũng cho biết.

Nhiều thành viên các diễn đàn công nghệ trong nước cũng cho rằng, bản thân việc gõ tên tài khoản Gmail của mình vào công cụ tools.mvs.vn cũng khiến người dùng Internet để lộ địa chỉ cho một website mới thành lập và chưa có nhiều uy tín. Kỹ sư Dũng cho rằng, người sử dụng e-mail nên cẩn trọng với các đường link lạ trên Facebook. “Bản thân Gmail của Google có bảo mật khá tốt, tuy nhiên, việc để lộ tài khoản sẽ khiến chúng ta liên tục nhận thư rác quảng cáo do một số doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác đã biết được tài khoản và gửi đồng loạt”, kỹ sư Dũng nói.

Kỹ sư Nguyễn Văn Hường (Công ty CP Phần mềm và dịch vụ viễn thông Telsoft) cũng không loại trừ khả năng các công cụ “lợi dụng” vụ việc này để thu thập e-mail. “Trong nghề chúng tôi thường không bao giờ để ý mấy công cụ kiểm tra này. Nếu cảm thấy nghi ngờ thì đổi mật khẩu là xong, không nên lao vào một rủi ro khác”, kỹ sư Hường nói với PV Báo GĐ&XH.

 Anh Đài
baoin