Mà “hàng lạ” là gì? Là thảo quả non, là rễ khoai lang, là hoa quả bao tử, là móng chân trâu… Toàn những thứ nghe qua đã thấy kỳ, thấy bất thường ghê gớm và có cái gì đó nghe như một sự “đe dọa” quá trình phát triển bền vững của nghề nông ở cái đất nước hơn 70% dân số là nông dân này. Có lẽ bởi thế nên sau “thành tích đột xuất” của cấp dưới, Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản cũng đã hoan hỷ công bố cái việc này như một… chiến công.Trong khi cái sự hoan hỷ đang được loan truyền ở Thủ đô và khắp cả nước thì ở Lạng Sơn lại xảy ra một cơn “địa chấn”.
Hơn nửa tháng qua, các cấp, các ngành của tỉnh này căng hết sức ra để giải quyết một vấn đề không còn là hy hữu: Tắc đường! Không phải tắc đường vì xe cộ đâm va. Cũng chẳng phải tắc đường vì mưa bão, sạt lở. Mà là tắc đường vì doanh nhân! Quái lạ, sao doanh nhân tập trung lên xứ Lạng làm gì nhiều thế? Không lẽ, ở cái nơi thâm sơn này đang có lễ hội gì đó của giới doanh nhân? Lạ hơn nữa, cái tắc đường này lại do các doanh nhân “ngành nông nghiệp” gây ra, bởi những đoàn xe to tướng đang xếp hàng chật cứng cả quốc lộ 1A lẫn 4A của xứ Lạng?!
Cái đoàn xe dài dằng dặc nối đuôi nhau tấp về xứ Lạng, tính đến cuối tháng 3 đã là hơn 2.000 chiếc. Đó là xe chở hoa quả, nông sản chờ chực được qua bên kia biên giới bán hàng cho thương nhân Trung Quốc. Cuộc “trảy hội xuyên biên giới” này, đa phần là nông dân các tỉnh miền Trung, miền Nam mang hàng đi bán. Họ phải chầu chực ở đây hàng nửa tháng trời vì ruộng dưa, ruộng quả của họ đến kỳ phải bán mà chẳng ai mua (nếu có người mua thì với cái giá rẻ mạt kiểu như 1.000 đồng/kg dưa hấu). Thế nên, họ phải khổ sở thuê xe, thuê người mang đi bán nếu không muốn công sức làm cả năm, cơm áo của cả nhà phải thối rữa trên ruộng.
Thế nhưng, để tránh cái thối rữa trên ruộng, họ lại đau đớn nhìn cái thối rữa trên đường. Tránh được việc mua “hàng lạ”, người ta lại phải đứt ruột mang “hàng quen” đi chầu chực, chờ được bán. Thương lái nước ngoài tự do ra vào mua “hàng lạ” là nỗi lo lớn song suy cho cùng cũng có khác gì việc người nông dân đang “tự bơi” một cách tự phát kia? Họ “tự bơi” với việc sản xuất đến thừa mứa, “tự bơi” với việc tiêu thụ khó hơn lên giời, “tự bơi” với giá cả bèo bọt và sự thối rữa hàng hóa… đang diễn ra trên những cung đường ách tắc kia. Trong sự hân hoan của ngành công thương, có quá nhiều nước mắt của người nông dân. Những giọt nước mắt mặn mòi chảy trên đồng ruộng và cả trong “cơn địa chấn” kinh hoàng xứ Lạng đó!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Thường Sơn