Con rể đốt nhà bố mẹ vợ và lời thú tội bệnh hoạn

Giadinh.net - Trong bản thú tội vì đã đốt nhà bố mẹ vợ, Trần Thanh Liên viết: "Cháy! Ngọn lửa vung cao liếm hết nhà bố mẹ vợ, tôi mừng lắm, nhảy cẫng lên, hoan hô lửa"!

“Bài văn” thú tội  của kẻ đốt nhà

Gần 4 giờ sáng ngày 20/11/2007, nhân dân khối phố 7, thị trấn Nghèn (Can Lộc - Hà Tĩnh) đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh, rồi tiếng nổ bôm bốp và quầng lửa sáng rực trời đêm từ nhà ông Hợi.

Người xách xô, kẻ vác thang lao đến chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt khi bắt đầu bén vào nhà trên. Nhà bếp, chuồng trâu của ông Hợi bị cháy hoàn toàn.

Ba ngày sau, vụ án được làm sáng tỏ. Kẻ gây ra vụ cháy lại chính là cậu con rể mà bấy lâu nay ông bà Hợi cưu mang giúp đỡ. Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Liên (sinh năm 1967) lúc đầu còn quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ  thuyết phục, y phải khai ra sự thật.

Điều đáng nói là lời khai Liên viết như một dòng cảm xúc của tội lỗi. Phải chăng, kẻ phạm tội vẫn cảm thấy sảng khoái khi thực hiện hành vi của mình! Cái ác đã biến thành nguồn cảm hứng cho kẻ phạm tội:

“Cháy! Ngọn lửa vung cao liếm hết nhà bố mẹ vợ, tôi mừng lắm, nhảy cẫng lên, hoan hô... lửa. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình là kẻ đốt nhà nên trấn tĩnh lại và vù xe chạy về nhà  đắp chăn ngủ ... Đến sáng, giả vờ trố mắt ngạc nhiên trước gia đình bố mẹ vợ. Nhưng bắt gặp ánh mắt rực lửa từ anh Dương (anh trai vợ) tôi sợ quá, bối rối không dám nói gì,  đánh bài chuồn, không ngờ sau đó bị công an bắt”...

Đọc lời thú tội “mượt mà” của Liên, các chiến sĩ Công an vừa cảm thấy khôi hài, vừa xót xa trước những tội lỗi đã tạo nên khoái cảm cho hành vi bất hảo...

Sâu rượu, bạo hành và... phạm tội

Trần Thanh Liên cưới chị Nguyễn Thị Châu, con ông bà Hợi đã 4 năm nay và đã có đứa con gần 3 tuổi. Vợ Liên làm nghề thu tiền điện thoại, còn Liên với đồng lương thương binh, tiền trông giữ xe đạp, xe máy tại cổng chợ Nghèn cuộc sống cũng không đến nỗi túng thiếu.

Nhưng Liên vốn là con “sâu rượu”, nên ngày nào cũng nốc vài chai, khập khiễng về nhà, cứ nhằm  vợ chửi bới, nhục mạ, rồi vô cớ ra  đòn, đánh đập.

Chiều ngày 18/11/2007, Liên uống rượu say rồi đánh vợ, khiến chị Châu không chịu nổi đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Sau một ngày không thấy vợ về, Liên uống rượu say khướt rồi đến trước cổng nhà bố mẹ vợ chửi bới.

Thấy thế, ông Hợi mời vào nhà, nhưng Liên không vào. Ông Hợi phân tích phải, trái, can ngăn, Liên không những không tiếp thu mà còn hăm doạ: “Liệu thần hồn, có cho vợ tôi về không thì bảo, trái ý thằng này sẽ cho cả gia đình nhà ngoại bài học...”.

Nói là làm, hai ngày sau không thấy vợ “lung lay ý chí”, khoảng 4 giờ sáng, Liên chạy xe máy đến cách nhà bố vợ khoảng 500m, rồi bỏ xe, đi bộ vào châm lửa lên mái tranh nhà bếp. Khi ngọn lửa đã phát sáng, hắn vỗ tay cười một mình rồi chuồn về nhà...

Tại CQ điều tra, khi được hỏi: “Anh có ân hận gì không?”,  Liên thản nhiên đáp: “Tôi đã đến nhà doạ hai lần nhưng họ không cho vợ tôi về, tôi đốt để cảnh cáo đừng làm già với thằng này chỉ có thiệt. Trước đó, tôi đã đưa hương, quần áo của vợ đến trước cổng bên ngoại đốt, doạ nếu vợ không về thì tiếp tục cho bài học nữa...”.

Còn chị Châu thì nước mắt lưng tròng thổ lộ: “Thà chết còn hơn phải sống chung với “bợm rượu” thế này, đau đớn nhục nhã lắm...”.

Văn Đình
(PX15-CA Hà Tĩnh)

giang