Công chức đòi nợ bằng...mìn
Năm hết Tết đến, đợi mãi không thấy 2 con nợ thanh toán nốt, Mỹ, cán bộ kho bạc Bắc Ninh, đi "nhờ" người giúp đỡ. Thắng - giáo viên nhạc một trường THCS sốt sắng ứng tiền ra mua 2kg thuốc nổ giao cho bạn tự nhồi thuốc làm mìn và bắt đầu "công cuộc" nổ mìn để đòi nợ... Trước đó, Mỹ đã nhờ người ốp mìn "dằn mặt" 2 gia đình này và đã được trả một phần tiền.
Sự việc bắt đầu xảy ra vào đêm 30, rạng sáng 31/12/2008. CATP Bắc Ninh nhận được tin báo, tại ngôi nhà số 28, đường Hoàng Quốc Việt, khu 1, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh xảy ra vụ nổ lớn. Một tổ công tác đã xuống hiện trường nắm tình hình và được biết, vụ nổ tuy xảy ra vào ban đêm nhưng không gây thiệt hại về người, tài sản chỉ bị hư hại nhẹ.
Điều đáng nói, trước đó vài giờ (22h ngày 30/12/2008), cũng tại vỉa hè của ngôi nhà này đã xảy ra một vụ nổ tương tự. Khi tổ công tác CATP Bắc Ninh kiểm tra hiện trường thì thấy vụ nổ đã gây rạn lớp xi măng ở đầu hiên nhà, song cũng chưa gây thiệt hại lớn.
Nhận thấy những sự việc xảy ra hết sức nghiêm trọng và phức tạp, CATP Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và tiến hành điều tra. Vụ án đang trong quá trình điều tra thì khoảng 22h30' ngày 8/1, CATP Bắc Ninh lại nhận được tin, trước cửa ngôi nhà số 28 đường Hoàng Quốc Việt tiếp tục xảy ra một vụ nổ.
Theo thông tin do quần chúng cung cấp thì chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn ở giữa lòng đường (đoạn trước cửa ngôi nhà số 28). Vụ nổ xảy ra nhanh, vào giữa đêm khuya và ở đoạn đường vắng. Khi tổ công tác vừa đi khám nghiệm vụ nổ này về thì vài tiếng sau (lúc 2h ngày 9/1), tại trước cửa một ngôi nhà ở đường Tô Ngọc Vân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh cũng xảy ra vụ nổ khác. Khẩn trương xuống hiện trường khám nghiệm, các anh được biết: Quả nổ được đặt ở bậc thềm lên xuống của ngôi nhà, khi phát nổ đã gây vỡ mấy tấm kính của ô thoáng của ngôi nhà, và sức ép ảnh hưởng cả mấy nhà bên cạnh…
![]() |
|
Các đối tượng trong vụ án. |
Lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh, do Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm chủ công, phối hợp với CATP Bắc Ninh và một số phòng nghiệp vụ phá án. Ban chuyên án đã tập trung lực lượng thường xuyên ứng trực để tiến hành điều tra.
Qua thu thập tài liệu liên quan, Ban chuyên án đã nhận định: bị hại trong các vụ nổ mìn chủ yếu là các cán bộ công chức Nhà nước và người lao động bình thường. Họ đều có dấu hiệu vay nợ nhưng khó có khả năng thanh toán. Trước khi xảy ra những vụ nổ, nhà của những người này cũng đã bị rải bơm kim và đổ xăng để gây sức ép. Rõ ràng, đây là hiện tượng đe dọa để đòi nợ xảy ra theo cấp độ ráo riết tăng dần. Việc khám nghiệm hiện trường và giám định số thuốc nổ nói trên cho biết, các đối tượng đã dùng thuốc nổ công nghiệp để làm ra những quả nổ tự tạo…
Thời gian giáp Tết, lực lượng Công an càng gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng, khi chủ nợ thường không ra mặt đòi nợ, mà thuê đối tượng xấu dùng áp lực để đe dọa, do đó nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn và một số đối tượng nghi vấn ở các tỉnh lân cận đã được "nhắm" đến để xác minh.
Các mũi trinh sát được tung đến các tỉnh Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh để rà soát, xác minh những đối tượng nghi vấn. Sau một thời gian tập trung quyết liệt và mưu trí của các điều tra viên, các đối tượng đã dần lộ mặt. Nhưng điều không khỏi khiến mọi người bất ngờ khi hầu hết chúng đều là những kẻ có học: Dương Việt Thắng (30 tuổi, giáo viên nhạc Trường THCS phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh); Nguyễn Đức Hà (31 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Đông Tiến, huyện Yên Phong); Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, hiện đang tạm trú tại huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) và Lê Thanh Tú (25 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Kạn). Nhóm đối tượng này ngay lập tức đã bị triệu tập và bắt khẩn cấp.
Việc đấu tranh mở rộng vụ án cho thấy, số thuốc nổ mà chúng dùng để đòi nợ được mua từ Phạm Xuân Hiển (23 tuổi, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã phát hiện, kẻ chắp mối cho bọn Thắng thực hiện hành vi nổ mìn đe dọa này là Nguyễn Xuân Đoàn (37 tuổi, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh).
Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 3/2, CATP Bắc Ninh đã bắt tạm giam Vũ Thị Mỹ (35 tuổi, trú tại đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh), hiện là cán bộ Kho bạc Nhà nước TP Bắc Ninh.
Từ lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án đã bước đầu được hé mở: Vũ Thị Mỹ là chủ nợ của 2 gia đình kia với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Để đòi nợ, Mỹ đã nhờ người ốp mìn "dằn mặt" 2 gia đình và đã được trả một phần tiền. Do năm hết Tết đến, sốt ruột đợi mãi không thấy 2 nhà này trả nốt nợ, Mỹ đã kể chuyện với Nguyễn Xuân Đoàn và nhờ Đoàn đòi nợ giúp. Đoàn nhận lời và gọi Dương Việt Thắng giúp. Thắng sốt sắng ứng tiền ra mua 2kg thuốc nổ giao cho Tú và Mạnh tự nhồi thuốc làm mìn và bắt đầu "công cuộc" ốp nổ mìn để đòi nợ.
