Cộng tác viên DS người Dao nói hay, làm giỏi

GiadinhNet - Năng nổ, nhiệt tình, luôn hết lòng trong công việc, đó là nhận xét của hầu hết mọi người dành cho chị Dương Thị Bộ.

Năng nổ, nhiệt tình và luôn hết lòng trong công việc, đó là nhận xét của hầu hết mọi người dành cho chị Dương Thị Bộ - Cộng tác viên dân số thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp (huyện CưM’gar, Đắc Lắc). Cũng chính sự năng động nhiệt tình của chị mà trong những năm qua số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng nhiều.

Năm 2006, chị Bộ được phân công làm cộng tác viên dân số thôn Hiệp Đoàn, sau khi chia tách thôn chị làm cộng tác viên dân số thôn Hiệp Kết. Thôn Hiệp Kết nơi chị quản lý dân cư thưa thớt, đa số là người dân tộc Dao từ phía bắc di cư vào, đường xá đi lại khó khăn. Trình độ dân trí của người dân còn thấp, quan niệm “đẻ nhiều là trời ban phúc” vẫn còn khá phổ biến dẫn đến tình trạng sinh đông con diễn ra khá nhiều.
 
Chị Bộ đang trao đổi kinh nghiệm với cán bộ chuyên trách
dân số xã.
 
Bên cạnh đó, do mới làm cộng tác viên dân số, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, thậm chí nhiều khi đến vận động gia đình các cặp vợ chồng sinh đông con, họ thường có những thái độ thiếu thiện cảm và đôi khi còn bị phản ứng những câu rất khó nghe.

Để khắc phục những khó khăn đó, một mặt chị tiếp tục tìm đến các hộ gia đình kiên trì phân tích cho họ hiểu rõ tác dụng của kế hoạch hóa gia đình và thuyết phục họ sử dụng các biện pháp tránh thai, mặt khác chị cũng tìm đến những người đi trước để trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm.
 
Một trong những người chị thường xuyên tìm đến trao đổi kinh nghiệm đó là chị Nguyễn Thị Mỵ Nương - Cán bộ chuyên trách dân số của xã. Đối với chị Bộ, chị Nương không chỉ là người bạn, người đồng nghiệp mà còn là một người thầy. Nhờ sự ham học hỏi nên chị Bộ đã dần tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân, chị cũng tìm ra những biện pháp vận động phù hợp với từng đối tượng.

Ngoài việc trực tiếp đi tới từng nhà, để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về công tác dân số, với cương vị là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn, chị còn lồng ghép hướng dẫn cho chị em sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; trong các lần họp tổ và hội, vận động các gia đình chỉ nên dừng lại từ 1 đến 2 con để nuôi dạy con tốt....

Mưa dầm thấm lâu, dần dần các cặp vợ trồng trong độ tuổi sinh đẻ trong thôn đã dần nhận thức được sinh đông con là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và thất học nên họ đã chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai, hàng năm số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai chiếm tỷ lệ khoảng 80%.

Mặc dù trong thôn có 86 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 4 cặp vợ chồng sinh con 1 bề nhưng điều đáng biểu dương là trong suốt 2 năm qua trong thôn không có trường hợp nào sinh con thứ ba, nhiều đối tượng nhờ vậy đã có cuộc sống khấm khá và ổn định hơn trước.

Gia đình chị Chiếu Bị Anh và anh Chìu Quý Ngân là một trong những hộ gia đình điển hình về sinh ít con. Cưới nhau được chưa lâu nhưng đến nay gia đình anh chị đã có một cơ ngơi tương đối ổn định gồm: 1 ha cà phê, 3 sào điều và 1 quán tạp hóa nhỏ… với mức thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.

Trước đây, vợ chồng anh chị cũng có ý định sinh thêm con thứ ba để cho vui cửa vui nhà, nhưng qua một thời gian được chị Dương Thị Bộ tuyên truyền vận động về dân số kế hoạch hóa gia đình nên vợ chồng chị đã quyết định dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt và cũng có thời gian để phát triển kinh tế. Chính nhờ sinh ít con mà các con chị được học hành đầy đủ, nhiều năm liền gia đình chị đều được công nhận là gia đình văn hóa.

Với sự nhiệt tình năng động của mình trong công việc những năm qua, chị Dương Thị Bộ luôn được bà con nhân dân trong thôn tin yêu, quý mến. Chị Dương Thị Bộ xứng đáng là tấm gương cho nhiều cộng tác viên dân số khác noi theo.

Trung Dũng
(Đài Truyền thanh huyện CưM’gar, Đắc Lắc)
thuhuyen