Công ty Cổ phần du lịch Kim Liên: Mất gần 400 triệu đồng là... chuyện bình thường(?)
Giadinh.net - Chúng tôi tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của một số cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên về vấn đề không minh bạch tài chính, gây thất thoát 367 triệu đồng của Nhà nước xảy ra ở cơ quan này.
Sau khi Báo GĐ&XH có bài phản ánh một số bất cập trong quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần du lịch Kim Liên,
Tiền Nhà nước như vỏ hến...
Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, bà Trần Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn Cty Kim Liên cho biết: “Đầu năm 2008, Cty có chủ trương cho một số cán bộ công tác lâu năm đi thăm quan tại
Cũng theo bà Nga, đây là công sức cũng như là quyền lợi của các cán bộ lâu năm làm việc tại Cty. Vì vậy, người lao động trong Cty mong các ngành chức năng sớm làm rõ số tiền này có bị mất thật không và trách nhiệm thuộc về ai?
Cha chung không ai khóc
Trao đổi với ông Phan Đức Mấn - Chủ tịch HĐQT Cty Kim Liên cho rằng, số tiền 367 triệu bị “mất” là chuyện bình thường. Bởi đó là lỗi của Cty khi không thực hiện đúng cam kết hợp đồng đã ký với Cty Bến Thành. Ông Mấn cũng cho biết thêm, khi ký hợp đồng cho cán bộ đi nước ngoài, ông đang là Giám đốc Cty Khách sạn Du lịch Kim Liên (thời điểm đó công ty chưa cổ phần hóa) và ông là người ký hợp đồng. Khi Cty đã thực hiện việc cổ phần hóa, trước chuyến đi 4 ngày đã chốt lại danh sách chỉ còn có 5 cán bộ được đi (danh sách trước đó là 18 cán bộ) nên chuyến đi đã bị hủy bỏ.
Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Mấn đã cung cấp bản hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng trong đó ghi rõ: “Tổng chi phí phạt hủy bên B (Cty Bến Thành-PV) áp dụng cho hợp đồng tổng số tiền là 367 triệu đồng”. Ông Mấn cho biết, số tiền bị phạt vi phạm hợp đồng đã được công khai tới toàn bộ CBCNV trong Cty(!?). Vậy nhưng, khi chúng tôi đặt câu hỏi: Đây là số tiền của Nhà nước và người lao động, nhưng đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày số tiền trên bị mất, Cty Kim Liên đã tổ chức họp kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm chưa? Ông Mấn tỏ ra lúng túng và thừa nhận đến thời điểm này, Cty chưa một lần tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan, trong việc làm “mất” một số tiền lớn của Nhà nước. “Hiện chúng tôi cũng chưa quy rõ trách nhiệm cho ai, nhưng qua ý kiến của các anh, chúng tôi sẽ sớm tổ chức cuộc họp để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc để xảy ra sự cố này” - Ông Mấn vớt vát.
QT