Cụ bà 75 "phục hồi" bộ ngực bị cắt vì ung thư
Bà Staria Peterson, 75 tuổi (Miami, Florida, Mỹ) vừa được tiêm mỡ lấy từ vùng eo và mông của mình để bơm vào vùng ngực đã bị cắt bỏ cách đây 35 năm do bệnh ung thư.
Trước đây, bà từ chối cấy ghép ngực nhân tạo vì lo sợ giải pháp này sẽ khiến khó nhận ra các dấu hiệu tái phát của bệnh.
Bác sĩ Roger Khouri, thuộc Trung tâm nghiên cứu Ngực Miami (Florida) cho biết, lần này ông đã thực hiện một kỹ thuật mới, có kết hợp sử dụng một thiết bị ép chân không để làm giãn nở các mô hai bên vú trước và sau khi tiêm mỡ, đã dẫn đến kết quả tốt hơn nhiều.
Thật ra, kỹ thuật ghép mô mỡ vào vùng ngực cũng không được tán thành từ rất lâu.
Bác sĩ phẫu thuật tái tạo bộ phận Thomas Biggs - người được bảo trợ bởi tiến sĩ Thomas Cronin, một trong những nhà sáng lập ngành cấy ghép ngực nhân tạo đầu tiên - phát biểu: “Chúng tôi đã tiêm mỡ từ lâu nhưng chưa bao giờ thành công như gần đây”.
Theo Chủ tịch Hiệp hội các Nhà phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASPS) - Tiến sĩ Michael McGuire, thì đây là một giải pháp tuyệt vời, lý tưởng, vì đã từng có rất nhiều bệnh nhân gợi ý cho ông nên giúp họ lấy đi số mỡ quá thừa thãi ở những nơi không cần thiết trên cơ thể để lắp vào bộ ngực quá nhỏ của họ.
Tệ hơn, số mỡ đã chết này hình thành sự hóa vôi trong vú, có thể che khuất sự hiện diện của khối ung thư vú trong khi chụp nhũ ảnh.
"Nếu một người được cho là có nguy cơ ung thư vú cao do tiền sử gia đình hoặc nhiều yếu tố khác, nhất thiết họ cần phải thảo luận việc tiêm mỡ này với bác sĩ chính", Giám đốc Viện nghiên cứu Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Few ở Chicago - Tiến sĩ Julius Few nói.
Ngoài ra, bác sĩ phẫu thuật tạo hình John Grossman ở Denver, Colorado (Mỹ) cho biết, vẫn còn một câu hỏi quan trọng chưa được trả lời, đó là liệu các kết quả của kỹ thuật tiêm mỡ nói trên thực tế sẽ kéo dài được bao lâu. Nếu chỉ trong khoảng một năm thì liệu pháp này sẽ chẳng bao giờ thay thế được kỹ thuật cấy ghép silicone.