Cụ ông gần 70 năm làm từ thiện

GiadinhNet - Đó là cụ ông Thái Văn Thành, một lão thành cách mạng năm nay đã hơn 80 tuổi.

Ông Thành bên những sổ sách từ thiện. Ảnh: H.L.

Hình ảnh ông cụ có khuôn mặt gày guộc, đầu tóc bạc trắng, luôn mặc chiếc áo chữ thập đỏ đi làm từ thiện đã trở nên quen thuộc với người dân ở tổ dân phố Lê Hồng Phong (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Đó là cụ ông Thái Văn Thành, một lão thành cách mạng năm nay đã hơn 80 tuổi.

Làm từ thiện từ những tờ báo cũ…

 

Ông sinh ra ở Đà Nẵng, trưởng thành ở Sài Gòn, sau đó thì trở về sinh sống ở Lục Ngạn (Bắc Giang). Ngay từ ngày còn ở trong quân ngũ, ông đã bắt đầu làm từ thiện bằng cách quyên góp những đồ dùng cũ chuyển cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tới khi xuất ngũ, công việc đó lại được ông tiếp tục.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với ông chính là sự chân thành và niềm nở. Ít ai biết rằng ông cụ có dáng người nhỏ bé ấy lại có một đôi chân khỏe và dẻo dai đến như vậy. Hàng ngày ông dậy từ lúc 6h sáng đi hàng chục cây số, đến từng nhà vận động mọi người quyên góp giúp đỡ những bà con có hoàn cảnh khó khăn trong huyện và tỉnh, thậm chí là cả ngoài tỉnh.

Tiếp chúng tôi, ông Thành lấy rất nhiều tờ  báo cũ ra khoe. Ông bảo ông luôn sưu tầm những số phận, những mảnh đời, những con người bất hạnh, những tấm lòng hảo tâm...  từ các tờ báo rồi từ đó lên danh sách và đi kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ. Những ngày đầu, công việc vận động còn nhiều khó khăn, nhiều khi ông phải bỏ tiền lương của mình ra để góp vào quỹ từ thiện do ông lập ra.

Để nghĩ ra được nhiều cách quyên góp hơn, ông đã lên các cơ quan xin báo cũ về tích góp và bán. Hàng ngày, ông luôn chăm sóc cây cảnh trong vườn nhà mình sao cho thật đẹp, với mục đích đem bán để lấy tiền lập quỹ. Ông tâm sự, đi bán cây cảnh đó chỉ là cái cớ. Dựa vào việc bán cây cảnh, ông vừa bán vừa vận động mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương. Khi biết tấm lòng của ông, có người đã bỏ ra số tiền rất cao để mua những cây cảnh ấy, mặc dù nó không được đẹp nếu đem so với các cây khác.

Để cho công việc làm từ thiện được dễ dàng hơn, ông Thành đề nghị với các cơ quan ở huyện như Ngân hàng, kho bạc, UBND thị trấn Chũ đặt các hòm từ thiện tại các trụ sở để hi vọng rằng mỗi khi mọi người đi ngang đó sẽ bỏ vào đó ít tiền lẻ làm quỹ. Ông cho chúng tôi xem rất nhiều sổ sách, trong đó có một quyển sổ được đề là "Tấm lòng vàng". Ông lên danh sách những ai cần ủng hộ vào quyển sổ, rồi ghi tên, số tiền của những người đóng góp vào đó. Đấy cũng là cách tri ân của ông Thành đối với những tấm lòng hảo tâm.
 

Chuẩn bị cho một chuyến đi làm từ thiện.

Không cần mọi người vì mình

Ông kể, trong quá trình làm từ thiện, có nhiều câu chuyện khiến ông bối rối. Có lần, một gia đình gọi ông tới để quyên góp. Nhưng khi thấy gia đình ấy đang làm nhà, thế là ông giơ tay khất, không nhận sự quyên góp ấy. Ông nói với gia chủ rằng  đang xây nhà khó khăn tài chính, để đó lần sau đến lấy... Hay như có lần, một người đưa cho ông 3 triệu đồng nói là đóng góp tiền từ thiện. Thế nhưng khi ghi vào sổ, người đó chỉ ghi 2 triệu đồng. Ông ngạc nhiên hỏi sao đưa 3 triệu đồng mà chỉ ghi 2 triệu đồng, người bảo rằng 1 triệu đồng là bồi dưỡng cho ông. Ngay lập tức ông từ chối nhận và góp luôn số tiền ấy vào quỹ từ thiện.

Cứ năm này qua năm khác, tóc ông đã bạc hơn nhiều, thế nhưng đôi chân của ông thì không muốn dừng lại. Ông nói rằng với ông không có ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Ông cứ đi và đi. Khi được hỏi rằng liệu ông có mong mọi người sẽ nhớ tới việc làm của mình, ông bảo: "Mình làm việc thầm lặng, không muốn ai nhớ tới mình, để khỏi nói mình kể công". Mặc dù vậy, mọi người vẫn luôn biết tới ông như một ân nhân của gia đình. Ông kể rằng có gia đình anh Tá ở trong huyện luôn xem ông là người cha thứ hai cho đứa con trai của mình. Đứa con của anh Tá bị bại liệt gần 20 năm qua, hàng ngày vẫn luôn được ông Thành chăm sóc tận tụy, lấy những cây thuốc trồng được trong vườn để chữa bệnh. Nhờ có ông Thành mà con của anh Tá có thêm nhiều nghị lực để sống.

Để tri ân công lao của ông, nhiều người đã sưu tầm và tặng ông những bài viết về ông, có người thì ghi lời cảm ơn, tri ân của mình qua quyển sổ “Tấm lòng vàng”. Ví dụ như những dòng tâm sự sau: "Ông ơi, ông sẽ đợi được đến lúc cháu tốt nghiệp đại học ra trường mà! Nhất định lúc đó cháu sẽ gọi điện và tặng ông một tấm ảnh. Chúc ông mãi mạnh khỏe để tiếp tục công việc tốt đẹp, cao cả của mình, làm cho xã hội ngày càng giàu tình, ý nghĩa hơn".
 

Tâm thư của một người cháu gửi tới ông.

Làm việc có lợi cho dân

Là một lão thành cách mạng, lời nói của Bác Hồ luôn được ông khắc cốt ghi tâm: "Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh". Chính vì vậy, dù trong những ngày đầu khi ông làm từ thiện, gia đình họ hàng rất nhiều người phản đối, thế nhưng ông vẫn không hề thay đổi ý định của mình. Ông bảo gia đình ông cũng nghèo, thế nhưng mình nghèo cũng không bằng người ta. Mình rách ít, có người còn đói rách nhiều hơn mình, nên mình phải đùm bọc họ.

Không chỉ gia đình, họ hàng, mà hàng xóm hoặc nhiều người xung quanh ban đầu cũng tỏ ra dửng dưng với công việc của ông. Nhiều lúc đi vận động tiền quyên góp, một số người không hiểu chuyện còn nói những câu nói lạnh nhạt như: "Ai khiến ông làm", thế nhưng ông vẫn bình tâm đáp lại rằng: "Tôi đi làm từ thiện, không phải xin cho tôi". Có người còn bảo ông là làm như thế chẳng khác nào "muối bỏ biển", ông liền bảo: "Muối nhưng triệu triệu người như ông thì cũng vừa". Ông Thành chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn như vậy, thế nhưng nó cũng đủ để làm cho mọi người suy nghĩ và đủ để cho mọi người nhìn ông với một ánh mắt quý trọng.

Bây giờ, ông đặt ra chỉ tiêu cho mình là phải quyên góp được khoảng 300.000 đồng/ngày. Ông nhẩm tính, như thế một tháng ông sẽ quyên góp được tầm gần chục triệu đồng, số tiền đó sẽ đỡ được cho những gia đình có hoàn cảnh không may. Tâm sự với chúng tôi, ông chỉ ước rằng mình còn sức, còn có thể đi được để tiếp tục đem đến niềm vui, xua tan đi sự bất hạnh của những số phận nghiệt ngã...
 

Từ năm 1944, ông Thái Văn Thành đã bắt đầu tham gia làm từ thiện ở Sài Gòn. Từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ông tập kết ra Bắc và tiếp tục công việc ấy. Sau đó, năm 1971, ông lên Lục Ngạn (Bắc Giang) và định cư tại đó cho tới bây giờ.

Hàng tháng ông đều liên hệ với Hội Chữ thập đỏ của huyện Lục Ngạn để chuyển tới số tiền mà mình quyên góp được. Sau đó thì Hội Chữ thập đỏ của huyện sẽ đem đi ủng hộ tới những gia đình khó khăn.
Hùng Lê
baocuoituan