Cú sốc "trời giáng" khi vợ ngoại tình
GiadinhNet - Tôi có chuyện phiền muộn trong lòng, đôi lúc như muốn chết đi cho xong, nhưng tôi đã không làm được. Lá thư này gửi đến quý báo mong được chia sẻ và tháo gỡ.
![]() |
Thân chào Báo GĐ&XH!
Tôi có chuyện phiền muộn trong lòng, đôi lúc như muốn chết đi cho xong, nhưng tôi đã không làm được. Lá thư này gửi đến quý báo mong được chia sẻ và tháo gỡ.
Chúng tôi lấy nhau 11 năm nay. Vợ chồng tôi có 2 cháu trai, cháu út sinh năm 2006. Vợ tôi là giáo viên tiểu học, còn tôi là kỹ sư xây dựng, kinh tế gia đình tạm ổn. Do nghề nghiệp, tôi thường xuyên phải theo công trình, nay đây mai đó, có khi cả tháng mới về nhà một lần.
Từ trước đến nay tôi rất tin tưởng vợ, bởi cô ấy sống đúng mực, có trách nhiệm với gia đình nội, ngoại, chăm sóc, nuôi dạy con rất tốt. Nhưng thời gian gần đây, tôi nghe hàng xóm dị nghị chuyện vợ tôi có quan hệ thân mật với một thanh niên là tài xế tắc xi, thuê nhà trọ cạnh nhà tôi, kém vợ tôi 5 tuổi. Tôi có lựa lời hỏi về mối quan hệ này thì cô ấy thề sống thề chết rằng không có chuyện đó. Tuy nhiên, đọc báo, đọc tin trên mạng, tôi thấy nhiều vụ phụ nữ phản bội chồng mặc dù vẫn yêu thương chồng, nên tôi chưa thật sự yên tâm.
Tôi có mua một thiết bị ghi hình, kín đáo lắp đặt trong phòng ngủ để giám sát vợ. Quả nhiên, tôi phát hiện vợ tôi đã đưa chàng trai kia về để "vui vẻ" với nhau trên chính chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi. Khi tôi chiếu những hình ảnh thu được từ thiết bị theo dõi cho vợ tôi xem, cô ấy thú nhận đó là lần duy nhất, nhưng là do bị cưỡng bức.
Quá tức giận, tôi đã đuổi vợ tôi về nhà bố mẹ cô ấy ở Hạ Long, Quảng Ninh. Được nửa tháng, cô ấy quay về quỳ xuống van xin tôi tha thứ, cho phép cô ấy quay về sống và nuôi con. Cô ấy cũng xin tôi không làm to chuyện, sợ ảnh hưởng tới uy tín của cô ấy ở trường. Nghĩ đến việc gia đình tan nát, con cái ly tán mỗi đứa một nơi, mọi người sẽ cười tôi bị cắm sừng, có lúc tôi đã định bỏ qua cho cô ấy. Nhưng mỗi khi xem lại những cảnh họ âu yếm nhau, tôi cho rằng cô ấy đã phản bội tôi nhiều lần và những hành động đáp ứng nồng nhiệt của cô ấy chẳng có gì chứng tỏ cô ấy bị cưỡng bức cả. Khi tôi phát hiện vụ việc này, cậu thanh niên kia cũng bỏ đi nơi khác, nhưng đã chắc gì họ thôi nhau. Biết đâu, họ vẫn thậm thụt đi lại và hẹn nhau đi nhà nghỉ khi tôi vắng nhà.
Giờ đây ruột gan tôi rối bời. Để quên đi nỗi đau, tôi lao vào uống rượu, nhưng càng uống càng tỉnh táo, càng thấy đau hơn. Bây giờ tôi không biết mình phải quyết định như thế nào cho đúng đắn nhất. Rất mong nhận được những lời phân tích, chia sẻ của chuyên gia tư vấn, nếu là chuyên gia tư vấn nam thì càng tốt, bởi tôi sợ các chuyên gia là nữ, họ sẽ bênh vực vợ tôi, như thế sẽ không khách quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Bùi Văn Bình
(Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
Anh Bình thân mến!
Tôi cảm nhận được nỗi đau của anh khi phát hiện ra người vợ của mình "lạc lối đi về". Tuy nhiên, tôi cũng hiểu, sau cú sốc "trời giáng" kể trên, hiện nay nỗi đau của anh đã phần nào dịu xuống. Tôi cũng khâm phục anh vì đã không để xảy ra chuyện đánh ghen hay hành hạ vợ theo kiểu bạo lực mà một số người đàn ông nóng tính đã làm. Có lẽ giờ đây anh chỉ băn khoăn không biết nên tha thứ cho người vợ lỗi lầm, để gia đình đoàn tụ, hay kiên quyết đuổi cô ấy đi để mình được hả dạ.
Tôi không có ý bào chữa cho hành vi phản bội của vợ anh, bởi sự thật đã quá rõ ràng. Tôi cũng như anh, có lẽ không cần thiết đào sâu nỗi đau bằng cách tìm cho rõ ngọn ngành vì sao cô ấy phản bội anh, bởi có cố gắng tìm, đã chắc gì biết được sự thật. Điều quan trọng bây giờ là anh hãy nhìn nhận thái độ của cô ấy sau sự việc vỡ lở. Cô ấy biết mình có lỗi với anh, nên cam chịu để anh trả cô ấy về sống với cha mẹ đẻ. Nhưng có lẽ, trong những ngày phải về sống cùng cha mẹ đẻ, cô ấy đã suy nghĩ nung nấu, thấm thía nỗi cô đơn, nỗi mất mát khi phải sống xa anh và các con, nên đã trở về van xin anh tha thứ. Điều ấy chứng tỏ rằng cô ấy không hề muốn mất anh, không muốn mất gia đình.
Còn anh, anh nói đuổi cô ấy đi để cho khuây khoả nỗi buồn bực, nhưng nỗi buồn có thực sự hết đi không khi mà hàng ngày con anh thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cô ấy. Mỗi khi đi làm về, anh lại một mình lo toan mọi công việc trong cảnh "gà trống nuôi con". Anh có vui vẻ gì hơn không khi làm rùm beng câu chuyện, hay anh làm vậy chỉ để hả dạ và bõ tức? Nếu anh không tha thứ mà quyết tâm đuổi cô ấy ra khỏi nhà hoặc ly hôn cô ấy thì con anh khổ, danh dự của cô ấy bị sứt mẻ, còn uy tín của anh cũng đâu có vì thế mà được nâng lên? Gia đình tan nát, con cái không có người chăm, dư luận đàm tiếu, uy tín của người mẹ với con cái suy giảm... Đó là những gì có được nếu anh quyết tâm không tha thứ cho cô ấy. Còn nếu anh đủ sự độ lượng, bỏ qua chuyện này, cô ấy sẽ biết ơn anh, chắc sẽ cố gắng sống cho đúng mực hơn, có trách nhiệm hơn. Nếu tha thứ được, tức là anh đã dạy các con anh một bài học quý giá về việc "đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại" nữa đấy.
Người ta nói "mắt không thấy thì tim không đau", nhưng tiếc rằng anh đã sử dụng công nghệ theo dõi hiện đại để bắt quả tang vợ ngoại tình. Lúc này, giữ đoạn băng ghi lại cảnh không hay đó, anh sẽ khó nguôi ngoai. Hãy tiêu hủy nó đi để anh không có cơ hội thỉnh thoảng mở lại xem, để tự cào xước trái tim mình.
Nếu vì lòng tự trọng bị tổn thương quá lớn mà anh chưa thể tha thứ, bỏ qua cho vợ, thì cũng đừng làm điều gì xúc phạm đến cô ấy. Thời gian sẽ cho anh sự bình tĩnh và sáng suốt. Mặc dù biết nói thì dễ hơn thực hiện, nhưng chúng tôi rất mong sẽ có một ngày nào đó anh cho phép chị ấy trở về chung sống cùng bố con anh. Vết thương nào rồi cũng có ngày lên da non, vết rạn nứt nào rồi cũng hàn gắn được nếu như người trong cuộc không cố tình đào khoét sâu thêm!
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
