Cứ Tết là tăng
GiadinhNet - Không nói hết nỗi khổ cực của người lao động khi nghĩ tới cái cảnh chen lấn, xô đạp để tìm cho mình được một chỗ ngồi trên các chuyến tàu về quê ăn Tết.
Người giàu mấy ai đi tàu hoả, đặc biệt lại là tàu Tết? Có chăng chỉ là người nghèo, công nhân tại các khu công nghiệp, những người nhận mức lương bằng mức lương tối thiểu để cầm cự qua ngày. Thế nhưng, cách Tết cả tháng trời, sân ga Sài Gòn đã đông đặc những “cò” là “cò”. Họ bán vé Tết với lợi suất khoảng 30-40% so với giá vé được niêm yết. Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, người nghèo chắc chẳng được lên tàu vì theo như nhà ga, rất có thể đó là… vé giả!
Không thể tả hết nỗi khó nhọc của người nghèo khi ra các bến xe như Miền Đông, Miền Tây (TP HCM), Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình (Hà Nội) để kiếm cho mình một chỗ ngồi về quê ăn Tết. Buổi sum họp gia đình xa vời trước mắt vì thảm cảnh chen chúc, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau tìm mua vé. Người giàu ai đi xe đò? Ấy thế mà cái thứ phương tiện của người nghèo đó lại cũng chẳng thương người nghèo tý nào! Mới cách Tết 1 tháng, đã nghe vé xe Tết của các nhà xe có thương hiệu tại bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây bán vé tăng tới 120% so với giá vé ngày thường. Giá vé từ TP HCM đi Nha Trang chẳng hạn, đã nhảy vọt từ mức 250.000 đồng/vé lên tận 550.000 đồng/vé! Mà người dân còn được cảnh báo, nếu không mua sớm, khéo chẳng còn chỗ!
Trong cuộc chạy đua giá cuối năm ở Hà Nội, rất nhiều đại lý rượu bia, nước giải khát bảo rằng, Tết năm nào chẳng tăng giá, mua sớm thì đỡ sớm, mua muộn thì chịu đắt hơn?! Mặc kệ mọi cuộc bình ổn tốn kém hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng tiền của dân, Tết năm nào giá gạo, giá thịt, giá dầu ăn, nước mắm, đồ khô, đồ tươi chẳng tăng? Người ta nói về cái chuyện tăng giá dịp Tết như một cái quy luật bất thành văn, nói một cách thản nhiên như đó là điều… hiển nhiên vậy! Cái tâm lý bán hàng của người Việt bao đời nay vẫn là “cứ Tết là tăng” không năm nào không diễn ra. Các cơ quan chức năng, với vô vàn thứ công cụ trong tay, hàng năm tiêu tốn không ít tiền của dân nhưng cũng đành bó tay với cái “quy luật” nhân tạo này!
Khi các nhà quản lý bất lực, có nghĩa là mọi nỗ lực bình ổn (dẫu là từ tiền dân!) chỉ như muối bỏ biển. Mà khi các nhà quản lý bó tay, nghĩa là người dân vẫn chịu khổ dài dài với quy luật… đến Tết giá lại tăng!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Tường Minh