Cướp taxi để lấy tiền thuê... nhà nghỉ!

Các bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử này ở các tỉnh khác nhau và mới quen nhau qua chat trên mạng Internet nhưng đã lập thành nhóm cướp có tổ chức và nguy hiểm. Nhóm cướp này chỉ nhắm vào các lái xe taxi mỗi khi chúng không có tiền trả tiền chơi game hoặc “kẹt nét”.

Ngày 18/5/2009, hai lái xe taxi đã làm đơn trình báo CQĐT về việc bị một nhóm đối tượng cướp tài sản tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thu thập chứng cứ, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng cướp trên bao gồm: Phạm Hữu Nhật (SN 1989, trú tại Vĩnh Hoa, thành phố Hà Tĩnh), Ngô Sĩ Kiên (SN 1990, trú tại Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại Nguyễn Chánh, Hà Đông, Hà Nội), Phạm Ngọc Tùng (SN 1989, trú tại thị trấn Lâm, ý Yên, Nam Định), Khuất Văn Khánh (SN 1988, trú tại xã Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Bá Điệp (SN 1989, trú tại xã Liên Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cùng một “nữ cướp” Dương Thu Nga (SN 1992, trú tại xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Tại CQĐT, cả 7 đối tượng đều khai nhận hành vi của mình với lý do đi cướp để… lấy tiền chơi điện tử và thuê nhà nghỉ! Do đây là nhóm cướp có tổ chức nên VKSND thành phố đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo trên với tội danh cướp tài sản theo điểm a, khoản 2, điều 133-BLHS với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù giam.
 

Các đối tượng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, 7 bị cáo trên khai nhận, do nghiện chơi game, chúng thường bỏ nhà đi sống lang thang, quen nhau thông qua chat trên mạng Internet. Chúng đều có chung “sở thích” khi thiếu tiền chơi game, tiền trả nhà nghỉ thì lập tức lập kế hoạch để… cướp tài sản của lái xe taxi.

Điều đáng nói, chỉ trong thời gian ngắn từ 12/5 đến 18/5/2009 nhóm đối tượng này đã thực hiện 3 vụ cướp taxi với thủ đoạn lợi dụng đêm tối, dụ taxi đưa đến chỗ vắng người sau đó dùng vũ lực đe dọa để cướp tài sản của lái xe. HĐXX nhận định hành vi trên của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên việc cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là việc làm cần thiết nên đã tuyên các bị cáo Khánh 8 năm 6 tháng tù, Điệp 8 năm tù, Tùng và Tuấn cùng mức án 7 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Ngô Sĩ Kiên (Kiên “tít”) phải nhận mức án 9 năm 8 tháng tù vì trước đó Kiên đã bị TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Riêng bị cáo Dương Thu Nga - đối tượng nữ duy nhất trong nhóm cướp do đang mang thai và còn ở tuổi vị thành niên nên nhận mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh