Đà Nẵng: Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết
Dịch sốt xuất huyết ở Đà Nẵng đang có chiều hướng tăng nhanh. Hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xuất hiện những ổ dịch mới trong khi đó ý thức và công tác diệt muỗi, vệ sinh của người dân vẫn còn chủ quan, xem nhẹ.
Ngày 24/8, bác sĩ Lê Văn Sỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Liên Chiểu xác nhận: Vừa có trường hợp tử vong do sốt cao và sốc thuốc phản vệ. Bệnh nhân là Nguyễn Văn Đỉnh (21 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam), sinh viên năm thứ 3 ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Đỉnh bị sốt từ ngày 20/8 và tự mua thuốc về uống. Đến khoảng 21h30' ngày 21/8, người thân trong xóm phát hiện Đỉnh xỉu dần và người lạnh, mới đưa vào bệnh viện nhưng không thể cứu chữa kịp. Nhiều khả năng bệnh nhân bị mắc sốt xuất huyết (SXH).
![]() |
|
Người dân chủ quan với việc giữ vệ sinh chung. |
Bác sĩ Phạm Phú Điền, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Liên Chiểu cho biết: Dịch SXH đang có dấu hiệu bùng phát mạnh trên địa bàn từ đầu tháng 7/2009 trở lại đây. Hầu hết các phường đều xuất hiện các ổ dịch SXH, đặc biệt như tại các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam... hay như tại một số xã của huyện Hòa Vang đã xuất hiện nhiều ca SXH đang điều trị tại bệnh viện quận. Tính đến nay, quận đã tiếp nhận, điều trị gần 40 ca mắc SXH và hơn 200 ca sốt Dengue (dạng sốt nhẹ của SXH). Trong đó, chỉ riêng từ đầu tháng 7 đến nay, đã có gần 30 ca SXH.
