“Đại bàng” đánh chết một học viên vì... cải tạo tốt
Lợi dụng lúc không có giáo viên chủ nhiệm, “đại bàng” Trường Giáo dưỡng số 5 (Long An) đã kích động 17 học viên khác “thanh toán ân oán” lẫn nhau.
Sự việc xảy ra khoảng 23h30' ngày 25/1/2009 (đúng ngày 30 Tết Nguyên đán).
Vì ghen tức việc Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1992, ngụ Đồng Tháp) cải tạo tốt và được khen thưởng nên Danh Hoàng Tho (SN 1990, ngụ Kiên Giang) đã nảy sinh ý định đánh cho bõ tức.
Sau khi bàn bạc với nhau, Nguyễn Nhật Minh (SN 1990, ngụ Vĩnh Long) dùng ổ khóa đánh vào đầu anh Tâm. Anh Tâm bỏ xuống lầu thì một tên trong nhóm dùng nắp rương vừa đập bể đánh nhiều cái vào người. Tâm chạy ra cửa thì bị cả bọn vật ngã và đánh đấm đến ngất xỉu.
Sau đó cả bọn tạt nước vào người choTâm tỉnh lại, tiếp tục đánh và dùng ổ khóa đập vào đầu cho đến khi Tâm nằm im bất động bọn chúng mới chịu dừng tay.
Đến 3h sáng các học viên cùng phòng thấy vết thương trên người Tâm quá nặng nên báo với quản giáo đưa đi cấp cứu nhưng Tâm không qua khỏi...
Sáng 11/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo và y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Nhật Minh 12 năm tù và Tô Lý Bé Em (SN 1993, ngụ Cần Thơ) 7 năm tù đồng tội “Giết người”.
Theo Người Lao động