"Đại bàng" teen... chém người giúp bạn
Khi nghe bạn cùng xóm kể lại chuyện bị đánh, nhóm côn đồ nhí Nghiêu (thường gọi là Chuối) và Tài (biệt danh Tài Bập Bùng) đã quyết tâm mang hung khí rửa hận giùm...
![]() |
|
Một nhóm "đại bàng" tuổi teen đang ngồi chờ trước cổng trường THCS Võ Thị Sáu. |
Nguyên nhân vụ án như sau: Sáng 2/12, Đinh Bình (lớp 8.4) có mâu thuẫn với Đỗ Minh Cường (lớp 7.4) nên đã tát tai Cường. Nguyễn Đăng Nhân (bạn cùng lớp với Cường) chạy tới can ngăn thì bị Nguyễn Văn Phát (lớp 8.3, Phát, Bình và Thành ở cùng xóm) đánh, khiến Nhân bị bầm tím vùng mặt.
Khi nghe Nhân kể lại, nhóm côn đồ nhí Tài (biệt danh Tài Bập Bùng) và Nghiêu (thường gọi là Chuối) đã quyết tâm rửa hận giùm bạn cùng xóm.
Đến khoảng 16h30' cùng ngày, nhóm của Tài mang dao và một cây mác (dài khoảng 50cm, lưỡi rộng gần 10cm) đến chờ trước cổng trường THCS Võ Thị Sáu để hỏi tội Phát và Bình.
Ông Điều Văn Trung (63 tuổi) là bảo vệ của trường đã phát hiện và ngăn đuổi liền bị chúng nhào tới đánh... dằn mặt. Do vợ ông Trung và nhiều người gọi 113 nên bọn chúng bỏ chạy.
Ngay sau đó, ông Nguyễn Ngọc Phước, Hiệu trưởng trường THCS Võ Thị Sáu cho biết đã trình bày sự việc cho công an địa phương để có biện pháp xử lý, can thiệp kịp thời nhằm ổn định tình hình trật tự trước cổng trường.
Mặc dù vậy, khoảng 12h20' ngày 4/12, Bình bị một đối tượng (không rõ băng nhóm nào) bên ngoài xông vào trường rượt đuổi. Bình chạy thoát khi có bảo vệ xuất hiện.
Đến 17h20' khi Thành (anh em bà con với Phát) đang ngồi ăn gần cổng trường với một người bạn để đón Bình và Phát, bất ngờ bị nhóm của Tài rút dao, từ phía sau đâm tới liên tiếp vào người Thành.
Hiện gia đình của Thành cho biết đang vay mượn tiền để chuyển viện, đưa Thành đi phẫu thuật vì vết thương khá nặng.
Dự kiến vào khoảng 14h ngày 9/12, công an sẽ triệu tập 4 HS nói trên cùng cha mẹ, đồng thời có đại diện nhà trường có mặt tại đồn công an thị trấn Phan Rí Cửa để lấy lời khai từ các bên.
Được biết, từ sau ngày 2/12 đến nay, trước cổng trường xuất hiện thêm một số băng nhóm kháckhiến nhà trường phải điều động nhiều nam GV bảo vệ các em HS sau mỗi giờ tan học. Có giáo viên do luôn theo dõi những hoạt động của chúng thì bị một số đối tượng tuyên bố "sẽ dùng dao đâm".
