“Đại gia” thuốc lá dính nhiều sai phạm
GiadinhNet - Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (Vinataba Thăng Long, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Vinataba).
Theo cơ quan thanh tra, “đại gia” ngành thuốc lá này chưa nộp số tiền xấp xỉ 58,4 tỷ đồng (phần lợi nhuận được chia theo vốn của Tổng công ty) về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Ngoài ra, việc quyết định điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm thuốc lá Thăng Long đối với các nhà phân phối cấp 1, cửa hàng giới thiệu sản phẩm chưa kịp thời theo giá bán định hướng của Tổng công ty; để chênh lệch lớn trong thời gian dài giữa giá tiêu thụ trên thị trường và giá bán.
Đáng chú ý, theo Thanh tra Chính phủ, Vinataba Thăng Long chưa thực hiện được mục tiêu di dời nhà máy, cơ sở độc hại ra khỏi nội đô theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chậm tiến độ 15 tháng (tính đến thời điểm tháng 12/2012).
Vinataba Thăng Long cũng không chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 235 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) để đầu tư dự án, không tổ chức đấu giá theo quy định mà lại ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 5 công ty cổ phần để xây dựng tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở. Thanh tra Chính phủ khẳng định trách nhiệm này thuộc về Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Vinataba và HĐTV Vinataba Thăng Long.
Theo Thanh tra Chính phủ, Tổng công ty Vinataba phê duyệt về chủ trương cho Vinataba Thăng Long sử dụng quyền đang được thuê đất (tiền thuế đất trả hàng năm) để góp vốn đầu tư dự án với công ty tư nhân mà không chuyển mục đích sử dụng hoặc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư là trái với quy định của Luật Đất đai.
Ngoài ra, liên quan đến giá bán thuốc lá, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính là chưa xác định rõ cơ sở kinh doanh thương mại là nhà phân phối cấp nào… dẫn đến việc chưa thu đủ thuế tiêu thụ đặc biệt khi có chênh lệch giá trên 10% giữa giá bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại và giá bán của nhà sản xuất…
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý các sai phạm được phát hiện.
Việt Nguyễn