Đám cưới tiền 'tấn' thời bão giá
Thị trường kinh doanh các dịch vụ cưới hỏi bắt đầu "nóng" lên từng ngày.
Các tân lang tân nương cũng thi nhau đổ xô đi thuê tráp cưới, xích lô, thậm chí cả... "thiên thần" để thể hiện đẳng cấp. Cứ thời điểm cuối năm, các công ty làm dịch vụ đám cưới bắt đầu chiến dịch hốt bạc của mình.
"Thời điểm này bắt đầu vào mùa cưới. Tháng vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được hàng chục đơn đặt hàng cưới hỏi trọn gói. Tuy nhiên, đây chỉ là những đơn "bình dân" khoảng từ 3 - 7 triệu đồng /gói. Cùng thời điểm này năm trước, chúng tôi nhận được một số gói lên đến hàng chục triệu đồng. Tôi nhớ gói "khủng" nhất thời điểm đó là một đại gia ở Hà Nội đặt tráp gần 40 triệu đồng. Những gói kiểu này đòi hỏi sự chuẩn bị hết sức công phu, chi li đến từng chi tiết vì khách hàng rất khó tính.

Chị Nguyễn Ngọc Diệp, Phó giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ ở Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: "Với các gia đình muốn thể hiện đẳng cấp đại gia, lễ hỏi thì rượu, thuốc lá ngoại phải đắt tiền, bánh trái phải thửa riêng một mình một kiểu để nó là hàng "độc"... Sau khi chọn được các lễ vật, chúng tôi phải mang đến để họ duyệt qua. Đây là những gói tiền chục triệu nên chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng từng chút một. Nếu có sơ suất gì, sẽ lập tức bị trừ tiền".
Bà Diệp cho biết thêm: "Hiện nay, nhiều người muốn dùng đám cưới của mình để thể hiện cho đẳng cấp đại gia. Những bộ váy cưới, comple phải tiền chục nghìn USD, hay đón dâu bằng siêu xe chục tỷ. Một điều họ cũng đặc biệt lưu tâm đó là tráp cưới để thể hiện với họ nhà gái và bạn bè. Nhiều khi công ty chúng tôi phát hoảng với những nhu cầu của các thượng đế".
Anh Đặng Nhật cho biết thêm: "Đối với đội ngũ bưng tráp thuê, chúng tôi phải tuyển chọn như tuyển người mẫu. Đầu tiên, họ phải trẻ tuổi, khoảng từ 18 - 25. Chiều cao của nam phải đạt từ 1,7m trở lên và nữ là trên 1,6m.

Được biết, năm nay, trên thị trường dịch vụ mùa cưới còn xuất hiện các cô bé cậu bé làm phù dâu, phù rể mà họ gọi là thiên thần đám cưới. Những cô cậu bé này khoảng 5 - 7 tuổi. Nhiệm vụ của "thiên thần" đám cưới là cầm váy cho cô dâu, cầm hoa, nhẫn, biểu diễn văn nghệ... Được tuyển chọn từ các trường mẫu giáo, trường năng khiếu.
Công cuộc "săn và đào" những thiên thần này cũng hết sức công phu. Hầu hết, những đứa bé tầm tuổi này rất sợ người lạ, sợ đám đông. Tuy nhiên, qua một lớp đào tạo, những bé này bỗng "lột xác" trở thành các "thiên thần" đám cưới. Tự tin, nhí nhảnh, trên miệng luôn nở nụ cười tươi là đạt yêu cầu.