Đám cưới tréo ngoe

GiadinhNet - Một đám cưới mà cả “chú rể và cô dâu” trên giấy tờ đều ghi giới tính là nam vừa diễn ra tại thị xã Hà Tiên, Kiên Giang.

Theo mô tả thì tiệc cưới được tổ chức với sự đồng thuận của hai bên gia đình, có biển “vu quy” ở bên “nhà gái”.
 
Người dân thì tò mò vì đây là lần đầu tiên ở địa phương có một đám cưới ngược đời như thế, cả nghìn người kéo đến xem, đông hơn xem hội. Về phía chính quyền địa phương, khi hay chuyện đã phải huy động cả công an lẫn dân phòng đến để giải tán đám đông. Chưa nói đến việc cả “chú rể, cô dâu” đều là nam giới thì việc tổ chức cưới khi chưa có đăng ký kết hôn cũng là phạm luật.
 
Như thế, tính cả đám cưới này thì từ năm ngoái đến giờ, cả nước được biết đến tới 3 đám cưới đồng tính. Đầu tiên là một cặp, cũng ở phía Nam, nhưng chính quyền kịp thời ngăn chặn nên chưa kịp đãi tiệc hay rước râu, đón rể. Đám cưới nữa là của một cặp sinh viên một trường đại học quốc tế ở Hà Nội. Đám cưới này tổ chức gọn gàng, cũng có đôi bên nội ngoại tham gia và chính quyền không biết nên suôn sẻ. Mọi chuyện chỉ bị lộ khi người trong cuộc chia sẻ đám cưới của mình trên mạng xã hội. Đám cưới ấy bỗng nhiên trở thành tác nhân khiến cho ngôi trường mà họ học nổi tiếng, tuy đến giờ này đã phải đóng cửa vì bị phát hiện đào tạo chui.
 
Có thể thấy rằng việc xuất hiện 3 đám cưới đồng tính cho thấy dường như những người thuộc giới tính thứ 3 đã bắt đầu bớt ngần ngại khi tự thể hiện mình. Trên thế giới, một số nước đã chấp nhận những người đồng tính, bởi họ có cuộc sống như bao người bình thường khác và cũng có những đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên ở nước ta, điều này chưa được phép.
 
Theo thông tin từ chính quyền thị xã Hà Tiên thì cặp đôi đồng tính này đã bị xử phạt hành chính. Về mặt pháp luật, khi làm trái các quy định của luật pháp thì bị phạt xử phạt là đương nhiên. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, đám cưới “tréo ngoe” của cặp đôi này cũng để lại trong không ít người sự thương cảm và những câu hỏi chưa có lời giải.
 
Sông Hồng
baoin