Dân khổ vì “dưới đưa lên,trên đẩy xuống”
GiadinhNet - Báo GĐ&XH số ra ngày 2/7 có bài phản ánh việc hàng trăm người dân ở Yên Ninh (Nông Cống, Thanh Hoá) hơn 40 năm bị “đầu độc” bởi xăng. Sau rất nhiều lần liên lạc với Phòng TN&MT huyện Nông Cống, cuối cùng PV Báo GĐ&XH cũng biết được kết quả mà bấy lâu người dân dài cổ chờ đợi...
![]() |
|
Ông Nguyễn Quốc Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống trao đổi với PV Báo GĐ&XH. Ảnh: T.G |
Tăng cường... tuyên truyền và xây bể thu nước mưa
Từ ngày 15/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 346/UBND-THKH về việc giải quyết kiến nghị của người dân thôn Yên Ninh về nguồn nước bị ô nhiễm xăng. Thế nhưng, mãi đến tận gần 6 tháng sau, ngày 8/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này mới có thông báo số 191/TB-STNMT về kết quả kiểm tra chất lượng nước tại thôn Yên Ninh, xã Công Bình do ông Lưu Trọng Quang, Phó giám đốc Sở ký. Cụ thể như sau: Hiện thôn Yên Ninh có 46 hộ với 165 nhân khẩu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trên địa bàn thôn có xây dựng một kho trung chuyển xăng dầu do đơn vị H10 thuộc Cục xăng dầu quân đội quản lý với quy mô lưu giữ khoảng 100-120m3 xăng dầu. Do chiến tranh phá hoại miền Bắc, kho và đường ống dẫn dầu bị trúng bom nên xăng dầu đang lưu trữ trong kho bị rò rỉ, chảy ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt từ nhiều năm qua, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.
Hiện tại nguồn nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt của bà con là nước mưa, nước giếng khoan, giếng khơi, nước trước khi sử dụng chỉ được xử lý sơ bộ bằng biện pháp lắng lọc, một số gia đình sử dụng trực tiếp mà không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào. Trên địa bàn thôn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch.
Kiểm tra thực tế nguồn nước sinh hoạt tại một sô hộ dân, cảm quan cho thấy nguồn nước có váng và mùi xăng dầu. Cùng thời điểm kiểm tra, Sở đã lấy 2 mẫu nước ( Mẫu 1, nước tại hố đào sau khi nhân dân đã lấy đất để làm đường, hố sâu khoảng 2 m. Kết quả phân tích, chỉ tiêu dầu mỡ khoáng vượt quy chuẩn cho phép 19,68 lần. Mẫu 2, nước giếng tại hộ gia đình bà Vũ Thị Sen, thôn Yên Ninh, vượt quy chuẩn cho phép 2,62 lần).
Để đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ đời sống người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND huyện và xã Công Bình: Trước mắt, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, lắp đặt các bể thu nước mưa làm nước ăn uống chính, xây dựng bể lọc nước bằng than hoạt tính, hướng dẫn các hộ dân thường xuyên thau rửa bể lọc, thay thế vật liệu lọc.
Về lâu dài, đề nghị huyện và xã xây dựng phương án điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước và kiến nghị các biện pháp xử lý triệt để nguồn nước bị ô nhiễm theo thẩm quyền, lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Tỉnh “đánh đố” huyện?
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo GĐ&XH sau khi có kết quả nói trên, ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống băn khoăn: Do không có trình độ và phương tiện máy móc, huyện đã đề nghị rất nhiều lần với tỉnh cử đoàn công tác về làm các xét nghiệm mang tính khoa học, xem mức độ ô nhiễm như thế nào, bình thường bằng cảm quan mắt thường khi tới Yên Ninh cũng biết được nguồn nước bị ô nhiễm xăng. Mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường mới có thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nguồn nước. Lẽ ra Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có chuyên môn, sau khi có kết quả phải đề xuất với tỉnh phương án xử lý, đằng này lại đẩy xuống cho huyện, xã “điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm” quả thật “đánh đố” huyện?! Huyện sẽ tiếp tục đề nghị lên tỉnh và đấu nối lại với Sở Tài nguyên và Môi trường để có những giải pháp khắc phục cụ thể, triệt để vấn đề nước bị nhiễm xăng tại thôn Yên Ninh.
Sau hơn 40 năm, cuối cùng người dân Yên Ninh cũng biết được chính xác nguồn nước mình dùng bấy lâu nay bị ô nhiễm tới mức nào. Sự khắc khoải mong chờ vào các cơ quan chức năng để có những biện pháp khắc phục cụ thể, nào ngờ “dưới đưa lên,trên đẩy xuống”, người dân ở giữa chỉ biết ngửa cổ kêu trời. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng có những biện pháp khắc phục nguồn nước cụ thể.
Ngọc Hưng
