Đang xác minh thông tin Trung Quốc xây hải đăng ở Hoàng Sa
GiadinhNet - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, mọi hoạt động của Trung Quốc ở Hoàng Sa – Trường Sa đều bất hợp pháp và vô giá trị.
Trước việc Trung Quốc sẽ điều tàu khảo sát dầu khí nước sâu Thạch Du 721 để khảo sát địa chất và tìm nguồn dầu khí ở Biển Đông, chiều 7/8, tại buổi họp báo thường kỳ, ông Lê Hải Bình – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển.
Với thông tin Trung Quốc xây hải đăng ở khu vực Hoàng Sa, ông Lê Hải Bình cho hay Việt Nam đang tích cực xác minh thông tin này. “Tuy nhiên, như đã khẳng định nhiều lần, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đều bất hợp pháp và vô giá trị”, ông Bình nói.

Người phát ngôn trả lời báo chí chiều 7/8. Ảnh: Việt Nguyễn
Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn thông tin về tình hình người Việt ở một số vùng chiến sự, xung đột như Ukraine, Lybia. Theo ông Bình, đến ngày 7/8, số lao động Việt Nam đã rời khỏi Lybia là 246 người. Hiện nay Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ,TB&XH, các cơ quan đại diện ngoại giao ở Lybia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Algeria đang phối hợp chặt chẽ với các công ty phái cử và các công ty sử dụng lao động Việt Nam tại Lybia, triển khai tích cực các phương án, biện pháp để bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã gửi công hàm cho ĐSQ Philippines, Thái Lan tại Việt Nam để đề nghị hai nước này cùng phối hợp hỗ trợ trong việc đưa công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria cũng đang làm việc tích cực với các cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam tại Lybia quá cảnh về nước.
Trả lời PV Báo GĐ&XH về việc Việt Nam có xem xét dừng đưa lao động sang một số thị trường “nhạy cảm” như Lybia, Ai Cập trong tương lai hay không, ông Lê Hải Bình cho biết, việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc ở nước ngoài dựa trên năng lực cung cấp lao động, nhu cầu của thị trường và đặc biệt là trên cơ sở xem xét tình hình thực tiễn của thị trường.
Liên quan đến thông tin giữa tháng 6 vừa qua có hơn 100 người dân ở Yên Thủy (Hòa Bình) bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì cho là lao động trái phép, Người phát ngôn cho biết Việt Nam sẽ xác minh thông tin này một cách tích cực và sớm nhất có thể. “Nếu chuyện này có xảy ra, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đề nghị phía Trung Quốc có các biện pháp phù hợp”.
Về tình hình người Việt ở Ukraine, ông Bình cho hay ngay từ khi tình hình ở Ukraine có diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Ukraine liên hệ và quản lý, có hình thức liên lạc chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam tại đây, đề nghị các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho người Việt. Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn đang duy trì mọi nỗ lực của mình trong công tác bảo hộ công dân, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tại Đông Ukraine vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.
Đối với thi thể 3 nạn nhân người Việt trong vụ rơi máy bay MH17, ông Bình cho biết công tác xác định AND vẫn đang tích cực được tiến hành tại Hà Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vẫn đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách sở tại để nắm được thông tin sớm nhất khi việc giám định hoàn tất.
Với thông tin Trung Quốc xây hải đăng ở khu vực Hoàng Sa, ông Lê Hải Bình cho hay Việt Nam đang tích cực xác minh thông tin này. “Tuy nhiên, như đã khẳng định nhiều lần, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đều bất hợp pháp và vô giá trị”, ông Bình nói.

Người phát ngôn trả lời báo chí chiều 7/8. Ảnh: Việt Nguyễn
Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn thông tin về tình hình người Việt ở một số vùng chiến sự, xung đột như Ukraine, Lybia. Theo ông Bình, đến ngày 7/8, số lao động Việt Nam đã rời khỏi Lybia là 246 người. Hiện nay Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ,TB&XH, các cơ quan đại diện ngoại giao ở Lybia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Algeria đang phối hợp chặt chẽ với các công ty phái cử và các công ty sử dụng lao động Việt Nam tại Lybia, triển khai tích cực các phương án, biện pháp để bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã gửi công hàm cho ĐSQ Philippines, Thái Lan tại Việt Nam để đề nghị hai nước này cùng phối hợp hỗ trợ trong việc đưa công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria cũng đang làm việc tích cực với các cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam tại Lybia quá cảnh về nước.
Trả lời PV Báo GĐ&XH về việc Việt Nam có xem xét dừng đưa lao động sang một số thị trường “nhạy cảm” như Lybia, Ai Cập trong tương lai hay không, ông Lê Hải Bình cho biết, việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc ở nước ngoài dựa trên năng lực cung cấp lao động, nhu cầu của thị trường và đặc biệt là trên cơ sở xem xét tình hình thực tiễn của thị trường.
Liên quan đến thông tin giữa tháng 6 vừa qua có hơn 100 người dân ở Yên Thủy (Hòa Bình) bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì cho là lao động trái phép, Người phát ngôn cho biết Việt Nam sẽ xác minh thông tin này một cách tích cực và sớm nhất có thể. “Nếu chuyện này có xảy ra, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đề nghị phía Trung Quốc có các biện pháp phù hợp”.
Về tình hình người Việt ở Ukraine, ông Bình cho hay ngay từ khi tình hình ở Ukraine có diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Ukraine liên hệ và quản lý, có hình thức liên lạc chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam tại đây, đề nghị các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho người Việt. Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn đang duy trì mọi nỗ lực của mình trong công tác bảo hộ công dân, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tại Đông Ukraine vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.
Đối với thi thể 3 nạn nhân người Việt trong vụ rơi máy bay MH17, ông Bình cho biết công tác xác định AND vẫn đang tích cực được tiến hành tại Hà Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vẫn đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách sở tại để nắm được thông tin sớm nhất khi việc giám định hoàn tất.
Việt Nguyễn