Dành ít nhất 30% ngân sách địa phương để chống sốt rét và giun sán

GiadinhNet - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nêu ra tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống sốt rét và giun sán năm 2009 do Viện Sốt rét-Ký sinh trùng- Côn trùng TP HCM (SR-KST-CT) tổ chức, ngày 12/3.

Theo Thứ trưởng, trong 2010 các địa phương ít nhất phải cấp 30% ngân sách để phòng chống dịch. Việc cấp ngân sách ít, cấp chậm diễn ra ở các tỉnh khiến y tế tỉnh không có kinh phí chống dịch. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu tỉnh nào không được cấp ít nhất 30% thì kiến nghị để Bộ Y tế có ý kiến về tỉnh đó.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhận định, các tỉnh ĐBSCL có tỉ lệ kí sinh trùng sốt rét cao, nhiều địa phương vẫn dùng phác đồ điều trị sốt rét cách đây hàng chục năm mặc dù phác đồ điều trị sốt rét của Bộ Y tế đã thay đổi nhiều lần; yêu cầu các Viện sử dụng thuốc, phác đồ điều trị do Bộ Y tế đã ban hành.

“Hiện nay, nhiều cán bộ phát túi thuốc cho đồng bào đi nương rẫy nhưng không hướng dẫn dẫn đến sự kháng thuốc; tẩm màn, phun màn không đúng quy định, không đúng hướng dẫn, liều lượng, thời điểm  nên muỗi kháng hóa chất, kí sinh trùng kháng thuốc. Đã có hiện tượng bác sĩ chẩn đoán sốt rét lại nhầm sang sốt xuất huyết, viêm não.” - ông Huấn nói.

Về công tác phòng chống sốt xuất huyết, Thứ trưởng quán triệt, Viện SR-KST-CT cần phối hợp với Viện Pasteur TP HCM triển khai các hoạt động phòng chống, không để dịch xảy ra triền miên kéo dài cả 12 tháng trong năm như các năm trước.
 
Báo cáo tổng kết năm 2009, ông Lâm Thành Đồng, Viện trưởng Viện  SR-KST-CT, năm 2009 có 11 bệnh nhân tử vong do sốt rét chủ yếu ở các tỉnh  sốt rét lưu hành thấp hoặc không còn sốt rét lưu hành, trong đó: TP HCM (1 ca), An Giang (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (3), Sóc Trăng (2), chiếm tỷ lệ lớn 8/11 ca tử vong. Đây là các đối tượng giao lưu vào vùng sốt rét; 3 trường hợp còn lại ở Bình Phước, trong đó có 2 trường hợp là trẻ em. Như vậy, số tỉnh có bệnh nhân tử vong ở khi vực là 6 tỉnh, chiếm 40% số tỉnh so với cả nước. Số ca tử vong sốt rét năm 2009 được đánh giá là không giảm so với cùng kỳ năm 2008, chiếm 42,3% so với cả nước.

Ông Đồng còn cho biết, tình hình sốt rét trong 5 năm qua ở khu vực có xu hướng gia tăng; mặc dù chỉ số bệnh nhân sốt rét giảm nhưng các chỉ số về ký sinh trùng sốt rét, SART, tử vong sốt rét đều không ổn định và có xu hướng gia tăng. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phòng chống sốt rét, năm 2009 điều trị cho 83.960 lượt điều trị sốt rét, đạt 84,8% so với chỉ tiêu kế hoạch; dân số được bảo vệ bằng hóa chất là 2.693.222 lượt (đạt 98.9%), trong đó phun hóa chất bảo vệ được 182.096 lượt (97,4%), tẩm hóa chất bảo vệ được 2.511.126 lượt người (99,1%).

Huyền Trang

 

huyentrang