Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Chưa hứng thú làm phim nhựa

Giadinh.net - Sau nhiều bộ phim truyền hình dài tập khá thành công, nhiều người chờ đợi đạo điễn Đỗ Thanh Hải thử sức với phim nhựa. Mặc dù đã có khá nhiều lời mời nhưng đến nay Đỗ Thanh Hải vẫn chưa nhận lời làm một bộ phim nhựa nào.

- 6 năm anh mới trở lại làm phim truyền hình dài tập sau ấn tượng đẹp với “Phía trước là bầu trời”, “Của để dành”. Chẳng lẽ anh không thấy lâu, không sốt ruột khi các đồng nghiệp trong đài (đài THVN) liên tiếp làm phim và sự nhập cuộc của các hãng phim tư nhân sản xuất phim truyền hình dài tập cũng nhiều hơn?

- Lâu hay không không quan trọng, mà êkip sản xuất thoả mãn yêu cầu sản xuất chưa, đưa sản phẩm ra chưa? Vội vàng có cái hay, vừa làm vừa học, mà cẩn trọng cũng tốt.

Cẩn trọng là cần, và cả là thương hiệu của người làm. Sản phẩm làm chỉ để phát sóng khác với sản phẩm khi phát sóng đạt được sự hài lòng của dư luận. Lùi lại mà tốt hơn thì tại sao lại không, vì sản phẩm đầu tiên rất quan trọng.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Ảnh: TG.

- Anh từng nhận được lời mời làm đạo diễn phim nhựa, nhưng anh tạm gác hay không hào hứng?

- Tôi chỉ tạm gác. Làm thế nào mới quan trọng chứ tôi không làm chỉ để ghi danh đạo diễn đã làm phim nhựa. Với một số đạo diễn, việc làm phim nhựa chỉ là bề nổi, sự hào nhoáng qua báo chí chứ không định nghĩa chất lượng phim. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta đang muốn làm phim truyền hình chuyên nghiệp lại không góp sức làm tốt hơn, cứ mơ tưởng điện ảnh. Khi mình có khả năng thì họ sẽ cần mình hơn. Ngay cả Nhà nước cũng đã thay đổi cách giao việc cho đạo diễn biết làm việc chứ không phải làm phim cất đi. Đạo diễn không thuộc biên chế điện ảnh như tôi hoàn toàn có thể tham gia dự án phim truyện nhựa. Tôi đã nhận được nhiều lời mời làm phim của Cục điện ảnh, Hội điện ảnh và các hãng phim tư nhân, nhưng chưa hứng thú. Họ từng gửi công văn sang VTV cho tôi làm điện ảnh và VTV đã đồng ý. Nhưng làm thế nào để cả điện ảnh và truyền hình dung hoà cũng là câu hỏi với tôi.

 - Phải chăng vì dự án chưa hấp dẫn cả về nghệ thuật lẫn doanh thu?

- Thứ nhất là thời gian, dự án làm phim truyền hình của tôi đã chiếm quá nhiều, không thể làm vội vã. Thứ hai, tôi chưa thấy một dự án điện ảnh hấp dẫn, để tôi đánh đổi dứt bỏ.

Có thể ở giai đoạn này, nhà sản xuất phim tư nhân tập trung vào mảng phim thương mại với những câu chuyện giật gân. Nếu tôi có làm cũng chỉ là đáp ứng được yêu cầu nhà sản xuất, chứ không phải là khát vọng của mình. Vì hiện nay khó ai mạnh miệng nói sẽ thu hút khán giả bằng mảng phim nghệ thuật.

 - Tư nhân cũng làm phim nghệ thuật, người ta hay nói tới “Áo lụa Hà Đông” chẳng hạn.

- Tư nhân và nhà sản xuất ấy như thế nào? “Áo lụa Hà Đông” là của anh trai nhà sản xuất Phước Sang. Với Phước Sang và Lưu Huỳnh thì tiền bạc không thành vấn đề, vì họ cần khẳng định tên tuổi. Tôi sống ở Việt Nam không mơ bôn ba liên hoan phim năm châu bốn bể, vì còn phải sống và lo cho gia đình. Thời điểm này có thể nói điện ảnh Việt Nam chưa trở về đúng chuẩn của điện ảnh thế giới, để tìm cái áo vừa vặn. Khi mặc áo thùng thình, chúng ta phải gồng lên hoặc ngược lại.

 - Anh được học đạo diễn điện ảnh, nhưng cuối cùng, một trong những sinh viên xuất sắc nhất khoá lại chọn phim truyền hình. Đó có phải là sự chờ thời?

- Cũng không hẳn, vì đó là công việc của tôi. Không có thành công nào đến với ai coi công việc là rẻ rúng. Tôi vẫn làm phim truyền hình vì sản phẩm của tôi có chỗ đứng và có giá trị nghề nghiệp nhất định, thậm chí vượt trội một số sản phẩm điện ảnh. Đó không chỉ là sản phẩm để phát sóng mà còn nhận được sự đánh giá của đồng nghiệp.

 - Vậy anh nhìn các đạo diễn trẻ làm phim nhựa như thế nào?

- Họ chọn lựa và dũng cảm, nhưng mỗi người có con đường riêng. Đi đường nào, chọn lựa nào chỉ là một phương tiện để đạt tới đỉnh mà mình vạch ra. Phim truyền hình là con đường của tôi, tôi đang có một công việc ổn định.

- Xin cảm ơn anh!
 
Phạm Tiến Ngọc (Thực hiện)

 

thuhuyen